1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kinh doanh vé số Vietlott: Bán 10 triệu đồng, thu về 500.000 đồng

Trái với suy nghĩ của nhiều người về số tiền khổng lồ thu được từ việc kinh doanh vé số Vietlott, một số đại lý Vietlott cho biết lợi nhuận thu về từ việc bán vé khá thấp.


Để có thể mở được đại lý, phải đầu tư chi phí thuê mặt bằng, máy móc và ký quỹ 70 triệu đồng ban đầu

Để có thể mở được đại lý, phải đầu tư chi phí thuê mặt bằng, máy móc và ký quỹ 70 triệu đồng ban đầu

Bán dễ, kiếm lời khó

Là cửa hàng phát hành tờ vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng cho ông Đ.T.P, đồng thời cũng là một trong những cửa hàng có doanh thu bán vé cao nhất tại Hà Nội, song anh Trần Trí Thành - Chủ đại lý Vietlott số 49 Hàng Bún cho biết, hoạt động kinh doanh Vietlott không mang lại nhiều lợi nhuận như mọi người vẫn nghĩ.

Theo chia sẻ của anh Thành, trong khoảng thời gian giữa kỳ quay thưởng thứ 68 và 69, khi giải Jackpot tăng từ 126 lên 159 tỷ đồng, mỗi ngày doanh thu bán vé của đại lý đều dao động trong khoảng từ 40 tới 50 triệu đồng. Nhưng trước và sau khoảng thời gian này, doanh thu bán vé mỗi ngày của đại lý chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng. Trong vài ngày gần đây, khi tình hình thời tiết ở Hà Nội không thuận lợi, lượng người tìm tới cửa hàng mua vé cũng giảm đi. Mỗi ngày, đại lý chỉ thu về khoảng 7 triệu đồng tiền bán vé.

“Sau khi biết vé trúng thưởng được phát hành ở đại lý của tôi, rất nhiều khách hàng tới mua vé đã hỏi tôi phía Vietlott hoặc đại lý cấp 1 đã trao cho tôi 100 triệu chưa? Tôi khá bất ngờ trước thông tin này. Bản thân tôi là chủ đại lý nhưng tôi không biết trả lời ra sao trong khi khách hàng lại khẳng định chuyện này là có thật. Tôi chỉ nhớ sau khi ông Thái trúng giải Jackpot đầu tiên trị giá 92 tỷ đồng, đại lý cấp 1 đã quyết định thưởng 100 triệu đồng cho đại lý phát hành vé trúng Jackpot. Còn ở Mỹ, chuyện người trúng giải độc đắc phải trích một phần tiền trúng thưởng cho đại lý phát hành vé trúng thưởng là đương nhiên”, anh Thành cười nói.

Liên quan tới hoạt động kinh doanh của các đại lý Vietlott, theo tìm hiểu của PV, trước khi kinh doanh, mỗi đại lý đều phải bỏ ra 25 triệu đồng đặt cọc để nhập máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, còn phải mua sắm thiết bị bàn ghế, quầy kệ và 70 triệu đồng ký quỹ ban đầu cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).

Chị Linh - Nhân viên đại lý Vietlott số 49 Hàng Bún, cho biết: “Ban đầu, cứ bán ra vé nào là bị trừ tiền ngay vào tài khoản ký quỹ. Sau khi bán gần hết số tiền 70 triệu đồng sẽ phải tiếp tục nộp tiền vào tài khoản ký quỹ này, nếu không khi tài khoản hết tiền sẽ không thể in vé bán được nữa”.

Trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thu về ít nhất từ 11 tới 12 triệu đồng mỗi ngày từ đại lý bán vé số Vietlott, anh Trần Chí Thành lý giải, đây chỉ là doanh thu bán vé mỗi ngày của đại lý. Điều này đồng nghĩa với số tiền đại lý thu về chỉ đạt từ 550.000 tới 600.000 đồng/ngày.

Số tiền này, theo nhiều chủ đại lý Vietlott ở Hà Nội, chỉ đủ bù đắp chi phí thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên bán vé. Bởi nếu tính riêng chi phí thuê mặt bằng trên những tuyến phố chính, đông người qua lại, chủ đại lý đã mất ít nhất 10 triệu đồng mỗi tháng. Thậm chí, nhằm tiết kiệm chi phí, không ít đại lý Vietlott chỉ thuê một nhân viên bán vé làm việc cả ngày, còn chủ cửa hàng phải vừa lo phát triển kinh doanh, vừa hỗ trợ nhân viên bán vé.

Thủ đoạn lừa làm đại lý Vietlott

Mới đây nhất, trên mạng xã hội có xuất hiện tài khoản “Phòng Kd Vietlot”. Chủ tài khoản tự nhận mình tên Phan Văn Trường, số điện thoại ‎0947.159.xxx, là “trưởng phòng kinh doanh toàn quốc của Vietlott”, thậm chí người này còn thiết kế tấm danh thiếp với thông tin như trên.


Không ít người bị lóa mắt bởi doanh thu khổng lồ của Vietlott rồi dễ dàng đưa chân vào bẫy

Không ít người bị lóa mắt bởi doanh thu khổng lồ của Vietlott rồi dễ dàng đưa chân vào bẫy

Trao đổi với người khác qua mạng xã hội, tài khoản “Phòng Kd Vietlot” đã chào bán hồ sơ đăng ký làm đại lý, điểm bán hàng với giá 2 triệu đồng/bộ hồ sơ. Tuy nhiên, những thông tin này được Vietlott khẳng định là giả mạo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, qua nắm thông tin trên mạng internet, Vietlott đã phát cảnh báo trên trang web chính thức của công ty và đang tìm hiểu thêm, chứ chưa làm việc với công an.

“Từ đầu năm 2017 cho tới thời điểm hiện tại, Vietlott chưa mở thêm đợt lựa chọn đại lý, điểm bán hàng mới nào ở 12 tỉnh, thành đang kinh doanh cũng như các tỉnh, thành khác. Bởi vậy, nếu có tổ chức hay cá nhân nào yêu cầu nộp tiền cho họ để mở đại lý, điểm bán hàng thì người dân cần phải cảnh giác”, ông Đạm cảnh báo.

Ông Đạm cho biết thêm, trong tương lai, nếu Vietlott mở rộng kinh doanh ở các thị trường khác thì có thể sẽ cần tìm thêm đại lý, và khi đó sẽ có thông báo chính thức.

Theo Hoàng Thắng
Dân Việt