1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kinh doanh thức thời với giải pháp tài chính lãi suất thấp

Là người kinh doanh thức thời, hộ kinh doanh cá thể cần nắm bắt mọi cơ hội để mạnh dạn phát triển. Tuy nhiên, mong muốn đẩy mạnh đầu tư, mở rộng cơ ngơi lại bị áp lực vốn cản trở. Nắm bắt thực tế này, một số ngân hàng đã giới thiệu nhiều giải pháp tài chính linh hoạt với lãi suất thấp, được các chuyên gia đánh giá là công cụ hiệu quả, giúp tiểu thương tháo gỡ khó khăn.

Thiếu vốn “làm khó” tiểu thương

Là chủ một quán hủ tiếu nai ngon có tiếng trên đường Nguyễn Trãi (Q.5), chị Trần Mỹ Ngọc cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, quán của vợ chồng chị buôn bán khá đắt khách, nên chị đang có ý định đầu tư mở thêm một chi nhánh nữa ở Q.3. Tuy nhiên, kế hoạch này của chị vẫn đang còn bỏ ngỏ vì không xoay được vốn. “Mình muốn mua hẳn một căn nhà để vợ chồng con cái vừa ở vừa buôn bán, nhưng vẫn chưa dành dụm đủ tiền. Chần chừ hai năm rồi không mở thêm được quán mới, khu này thì càng lúc hàng quán càng mọc ra nhiều hơn”, chị Ngọc kể. Khi được gợi ý vay vốn ngân hàng, chị Ngọc trầm ngâm:“Nào giờ vay ngân hàng thấy bảo thế chấp họ xét kỹ lắm, mà dễ gì được ngay, lỡ mấy tháng nửa năm mới có tiền để đầu tư, nghĩ vậy lại ngại quá”.

Thiếu hụt vốn là một trong những khó khăn của hộ kinh doanh cá thể khi muốn phát triển cơ ngơi kinh doanh
Thiếu hụt vốn là một trong những khó khăn của hộ kinh doanh cá thể khi muốn phát triển cơ ngơi kinh doanh

Cũng gặp trở ngại tương tự, chị Nguyễn Thị Bích Thảo (Q. Bình Thạnh) cũng gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn khi ấp ủ ý định mở cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm hữu cơ. Nhạy bén nhận thấy đây là hướng kinh doanh mới, chị Thảo muốn nắm bắt cơ hội kinh doanh nhưng lại gặp khó vì vấn đề vốn. Sau khi xoay xở nhiều nguồn, kể cả tính đến vay “nóng” từ người thân, nhưng áp lực lãi suất quá cao, phải trả gấp, không phù hợp nhu cầu, chị Thảo đã tính đến phương án vay ngân hàng nhưng vẫn còn băn khoăn. “Tui vẫn lo lãi suất tăng cao, hàng bán chậm, vốn chưa trả là mình… chết. Chưa kể mấy cái thủ tục rắc rối càng khiến mình ngại hơn”- chị than thở.

Ngân hàng nhanh chóng đón đầu

Trước thực tế này, vài năm trở lại đây, hàng loạt ngân hàng đã tung ra nhiều gói cho vay để hỗ trợ cho các hộ buôn bán, kinh doanh tiếp cận vốn. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn thực sự chưa đáp ứng được mong đợi của nhiều người. Đầu năm nay, ngân hàng Á Châu (ACB) đã có những bước đột phá trong việc đón đầu nhu cầu khách hàng, tháo gỡ những băn khoăn về tài chính. Được biết, ACB vừa chính thức triển khai chương trình vay đặc biệt “Cơ ngơi bền vững” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đầu tư tài sản cố định - mua/xây dựng nhà - đất làm địa điểm sản xuất, kinh doanh với nhiều ưu đãi vượt trội.

Giải pháp tài chính từ ngân hàng ACB sẽ giúp các tiểu thương đón bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn
Giải pháp tài chính từ ngân hàng ACB sẽ giúp các tiểu thương đón bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn

Theo nhiều chuyên gia, lợi thế lớn của gói vay này đối với người buôn bán nhỏ lẻ là lãi suất ưu đãi từ 7,5%/năm và biên độ lãi suất cộng bậc thang ưu đãi: sau kỳ cố định lãi suất được duy trì mức hợp lý từ 2,5%/năm, phân đoạn theo từng bậc thời gian vay.

“Cái khó lớn nhất của người kinh doanh nhỏ lẻ chính là áp lực trả nợ gốc và lãi theo chu kỳ ngân hàng, khi chu kỳ ngân hàng không phù hợp với chu kỳ kinh doanh của người bán họ sẽ chịu gánh nặng và áp lực lớn. Gói vay của ngân hàng ACB chú trọng và giải quyết được vấn đề này nên cực kỳ thuận lợi cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ” – một chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ phân tích.

Theo đó, với phương thức trả nợ linh hoạt của gói vay này, khách hàng có thể yêu cầu ACB thiết kế riêng lịch trả nợ phù hợp theo chu kỳ kinh doanh và dòng tiền thực tiễn từ hoạt động kinh doanh. Chính sách trả nợ trước hạn ưu đãi: miễn phạt trả nợ gốc trước hạn thêm mỗi tháng tối đa 100 triệu đồng và nhanh chóng có vốn với thời gian giải ngân giải quyết trong 24h kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ. Bên cạnh đó, khách hàng được tặng ngay tài khoản Thương gia với dịch vụ được các chuyên gia đánh giá là nhiều ưu đãi thiết thực và gần gũi với nhu cầu của các tiểu thương hiện nay, như ưu tiên phục vụ, chọn số tài khoản theo nhu cầu, giảm tối thiểu 30% phí chuyển tiền,...

Đặc biệt, ACB còn triển khai sản phẩm thẻ tín dụng nội địa ACB Express, cho phép rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức sử dụng thẻ với lãi suất cạnh tranh, giúp người kinh doanh đón bắt cơ hội kinh doanh nhanh hơn nhờ khả năng huy động vốn tức thì.

H.Trang