1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Kiếm tiền dễ sợ như "sếp" Facebook

Giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg trở thành nhân vật kiếm được nhiều tiền nhất thế giới tính từ đầu năm đến ngày 7/8/2017.

Với thành tích này, tỉ phú trẻ Zuckerberg đã qua mặt cả CEO tập đoàn thương mại điện tử Amazon, ông Jeff Bezos, và người giàu nhất thế giới, tỉ phú Bill Gates về khoản kiếm tiền.

Tháng trước, CEO Amazon Bezos soán ngôi người giàu nhất thế giới của tỉ phú Bill Gates trong vỏn vẹn vài giờ. Nhờ giá cổ phiếu của Amazon bất ngờ tăng vọt, tài sản ròng của ông Bezos vượt ngưỡng 90 tỉ USD, qua đó trở thành người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, giá cổ phiếu của Amazon sút giảm và ông Bezos "trả ngôi" lại cho tỉ phú Bill Gates.


Ông Bill Gates. Ảnh: Reuters

Ông Bill Gates. Ảnh: Reuters


Ông Jeff Bezos. Ảnh: Reuters

Ông Jeff Bezos. Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Time, trong 6 tháng đầu tiên của năm 2017, tài sản ông Bezos tăng thêm 21 tỉ USD, qua đó trở thành người kiếm tiền giỏi nhất thế giới tính đến thời điểm đó.

Tuy nhiên, CEO của Amazon hiện phải nhường lại ngôi vị này cho "sếp" Facebook

Theo số liệu của trang Bloomberg, đến thời ngày 7/8, ông Zuckerberg đã kiếm được 23,1 tỉ USD so với mức 19,7 tỉ USD của ông Bezos. Khối tài sản của ông Zuckerberg hiện ở mức 73,1 tỉ USD, còn ông Bezos là 85 tỉ USD.

Trong tháng vừa qua, tài sản của CEO Facebook tăng thêm 16%, nhờ cổ phiếu công ty này tăng do kết quả kinh doanh ấn tượng. Chỉ riêng ngày 7/8, ông trùm mạng xã hội này đã "bỏ túi" thêm 1 tỉ USD.

Tài sản của ông chỉ còn kém tỉ phú Warren Buffett, người giàu thứ 4 thế giới, khoảng 3 tỉ USD.

Trong khi đó, giá trị cổ phiếu của Amazon vào cuối tháng 7 tăng không mạnh như dự kiến.


Ông Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Ông Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực
Người Lao động/Time