1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

“Không có chuyện Vinafood 2 “đi đêm” với quan chức Philippines”

(Dân trí) - “Xung quanh vụ Vinafood 2 có quan hệ không trong sáng khi đấu thầu xuất khẩu 800.000 tấn gạo sang Philippines, cho đến nay Bộ chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía bạn hàng,” Thứ trưởng NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định.

Vinafood 2 dính nghi án hối lộ quan chức nông nghiệp Philippines
Vinafood 2 dính nghi án hối lộ quan chức nông nghiệp Philippines
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Trung Quốc chấn động bởi giao dịch vàng giả mạo hơn 15 tỷ USD

* Bộ NNPTNT khẳng định Vinafood II không hối lộ quan chức Philippines

* Xây dựng ngành công nghiệp đúng nghĩa: Chừng nào?

* Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu tăng cường phòng thủ trên biển

* Giàn khoan Nam Hải số 9 của Trung Quốc bắt đầu hoạt động

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí liên quan đến vụ Vinafood 2 bị tố "đi đêm" trong vụ xuất khẩu 800.000 tấn gạo sang Philippines, cuối giờ chiều 27/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn khẳng định: Sau khi nhận được thông tin đăng tải trên trang mạng điện tử của Philippines, đích thân Thứ trưởng đã trao đổi với 2 lãnh đạo đại diện cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) là người trực tiếp tham gia đấu giá tại Philippines.
 
Thứ trưởng cũng cho biết, trước khi sang dự thầu ở Philippines, đại diện 2 tổng công ty này cùng với lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã cùng bàn bạc và đưa ra 3 phương án tham gia đấu thầu với tinh thần không chịu lỗ và cố gắng thắng thầu.
 
“Tôi đã kiểm tra lại thông tin và 2 giám đốc của Vinafood 1 và Vinafood 2 đều khẳng định không có chuyện đi đêm hay hối lộ quan chức nào cả,” Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng cũng cho rằng thông tin liên quan đến vụ tiêu cực trong gói thầu xuất khẩu 800.000 tấn gạo sang Philippines là hết sức nhạy cảm, do đó cần phải có nguồn tin chính thức, không nên đưa tin nóng vội sẽ ảnh hưởng đến uy tín ngành lúa gạo Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nông dân.
 
“Nếu chúng ta không thành công trong đấu giá bán 1 triệu tấn gạo trong hơn một tháng qua thì việc giữ giá gạo cho bà con nông dân là rất khó. Nhiều khi chúng ta cũng phải tranh thủ quan hệ quốc tế để giải quyết tiêu thụ gạo cho bà con nông dân,” Thứ trưởng nói thêm.
 
Trước đó, ngày 12/6, bản tin của oryza.com, trang tin hàng đầu về lúa gạo, đưa tin tố Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines "đi đêm" với Vinafood 2 liên quan đến hợp đồng cung cấp 800.000 tấn gạo.
 
Theo bản tin này của oryza.com, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines đã bị cáo buộc “đi đêm" với Vinafood 2 vào tháng 4.2014 khi bàn giao cho họ hợp đồng cung cấp 800 nghìn tấn gạo trắng 15% tấm giữa tháng 5.2014 và tháng 8.2014.
 
Bản tin này cho biết, căn cứ vào đơn khiếu nại của Hiệp hội bán hàng của Metro Manila (MMVA), Văn phòng Thanh tra Philippines đặt câu hỏi về sự tham gia của Bộ trưởng Nông nghiệp với cáo buộc trên trong thỏa thuận nhập khẩu gạo Việt Nam.
 
Đơn khiếu nại cho rằng mức vênh của thỏa thuận này cho mỗi tấn so với giá thị trường hiện hành là 24 USD/ tấn, và rằng các bên đã tham ô gần 1.048 tỷ peso tương đương khoảng 24 triệu USD.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cũng bị cáo buộc nhập khẩu khoảng 205.700 tấn gạo tháng 5.2013 của Việt Nam, một thỏa thuận mà bị tố là được định giá cao hơn giá thị trường khoảng 10,4 triệu USD.

Nguyên An

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”