1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khối tài sản "khủng" của các tỷ phú Việt Nam năm 2016

(Dân trí) - So với năm 2015, thứ hạng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng 107 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú của Tạp chí Forbes. Với khối tài sản ròng lên tới 1,76 tỉ USD, hiện ông Vượng xếp thứ 1.011 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất Việt Nam (ảnh: Forbes)
Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất Việt Nam (ảnh: Forbes)

Theo số liệu cập nhật của Tạp chí Forbes, tới ngày 29/2/2016, ông Phạm Nhật Vượng đã nâng khối tài sản ròng lên 1,76 tỉ USD, xếp thứ 1.011 những người giàu nhất thế giới hiện nay. Như vậy, thứ hạng trong danh sách tỉ phú thế giới của ông Vượng đã tăng 107 bậc so với năm 2015 (năm 2015, ông Vượng giàu thứ 1.118 thế giới).

Với khối tài sản trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam và là tỉ phú duy nhất của Việt Nam góp mặt vào danh sách tỉ phú "đô la" của Forbes.

Hiện tại, ông Vượng đang sở hữu 532,4 triệu cổ phần tại Tập đoàn Vingroup, chiếm tỉ lệ 27,45% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Với mức giá đóng cửa 45.000 đồng của cổ phiếu VIC phiên hôm nay (2/3/2016), ông Vượng đang sở hữu khối tài sản chứng khoán trị giá xấp xỉ 24.000 tỉ đồng, tiếp tục "độc chiếm" vị trí giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Người đứng kế sau ông Vượng trong danh sách giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại là ông Trần Đình Long. Tuy nhiên, khối tài sản của ông Long chưa tới 1/4 khối tài sản mà ông Vượng đang sở hữu. Theo đó, giá trị tài sản cổ phiếu mà bầu Long nắm giữ khoảng hơn 5.000 tỉ đồng thông qua sở hữu 184,3 triệu cổ phiếu HPG của Hòa Phát.

Hôm nay, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng mạnh 900 đồng tương ứng biên độ tăng 2%. Với thị giá hiện tại của VIC, bà Phạm Thu Hương - phu nhân của ông Vượng đang có trên 4.100 tỉ đồng, giàu thứ 3 thị trường chứng khoán. Nói cách khác, bà Hương là người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) cũng có gần 2.800 tỉ đồng trong tài khoản chứng khoán, giàu thứ 5 thị trường. Bà Hằng hiện có 61,3 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỉ lệ khoảng 3,16% cổ phần tại Vingroup.

Sau một tuần "làm mưa làm gió" về khối lượng giao dịch trên thị trường, đến phiên hôm nay, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai lại chỉ được khớp chưa đầy 2 triệu đơn vị và đứng giá 8.300 đồng. Mức giá này của HAG mặc dù tăng 3,75% so với 1 tháng trước đó nhưng đã "bốc hơi" 63,6% sau 1 năm vừa qua.

Với thị giá dưới mệnh giá của HAG hiện nay, giá trị tài sản cổ phiếu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đạt gần 2.900 tỉ đồng, thấp hơn bà Phạm Thu Hương hơn 1.000 tỉ đồng và chỉ nhỉnh hơn chút ít so với bà Phạm Thúy Hằng. Hiện bầu Đức giàu thứ 4 thị trường chứng khoán. Mặc dù đã quá hạn nộp báo cáo tài chính quý IV/2015 song đến nay Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có thông tin nào về kỳ tài chính vừa rồi.

Bích Diệp

Khối tài sản "khủng" của các tỷ phú Việt Nam năm 2016 - 2