1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween

(Dân trí) - Không khí mua sắm đồ chơi, đồ hoá trang tại phố Hàng Mã (Hà Nội) nhộn nhịp hẳn lên khi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến đêm hội Halloween. Dạo qua thị trường, các mặt hàng như mặt nạ quỷ, đầu lâu, mũ phù thủy, phẩm màu…. được mua nhiều nhất với giá từ 80.000 đồng cho đến 130.000 đồng/sản phẩm.

Tại phố Hàng Mã (Hà Nội), không khí mua sắm đồ chơi Halloween sôi động từ mấy ngày nay. Nhiều cửa hàng trưng bày những hình nộm, mặt nạ kinh dị hoặc những đồ hóa trang đặc sắc của mùa Halloween như: quỷ sa tăng, đầu lâu, áo khoác, áo choàng đen phù thủy, quả bí ngô…

Cũng vì thế, giá của nhiều mặt hàng này cũng cao hơn so với ngày thường và tăng so với năm ngoái từ 16 - 20%. Theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Hàng Mã, các mặt hàng được sản xuất trong nước như bí ngô có giá 20.000 - 30.000 đồng/quả; các loại mặt nạ ma quỷ, mũ, gậy, áo khoác… với giá từ 15.000 - 200.000 đồng. Những đồ chơi Halloween hầu hết đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nhiều gia đình tất bật mua đồ chơi, hóa trang cho các em nhỏ
Nhiều gia đình tất bật mua đồ chơi, hóa trang cho các em nhỏ

Tại một số cửa hàng trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can, các mặt hàng như mặt nạ quỷ, đầu lâu, mũ phù thủy, phẩm màu…. được mua nhiều nhất với giá từ 80.000 đồng cho đến 130.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, các loại phụ kiện như bờm quỷ, mũi quỷ, kiếm, giáo, súng, dao có giá từ 20.00 đồng - 100.000 đồng hay đèn lồng bí ngô đủ sắc màu từ 40.000 đồng - 100.000 đồng/ chiếc.

Theo một bạn trẻ cho biết: “Nhóm bạn của em tham gia ngày hội Halloween cùng nhau và mỗi người phải chuẩn bị hóa trang thành một nhân vật. Em thích nhất là hóa trang khám phá hang phù thủy rùng rợn”.

Du khách nước ngoài cũng không khỏi giật mình với những đồ hóa trang kinh dị cho lễ hội Halloween tại Việt Nam
Du khách nước ngoài cũng không khỏi giật mình với những đồ hóa trang "kinh dị" cho lễ hội Halloween tại Việt Nam

Halloween năm nay diễn ra vào cuối tuần nên rất nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch tổ chức vui chơi, hóa trang tại nhà hoặc đến những địa điểm yêu thích như bờ hồ, phố cổ hay các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, phố đi bộ….

Ngoài các nhóm vui chơi với nhau, hóa trang thành những nhân vật kỳ dị, vui nhộn đến những nhân vật ma quái, khiếp sợ… , các bạn trẻ còn hứng thú dạo phố đi bộ, chụp ảnh, tham gia ngày lễ hội với người nước ngoài.

Ghi nhận của phóng viên Dân Trí về không khí mua sắm đồ Halloween tại phố Hàng Mã, Hà Nội sáng nay 31/10:

Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 3
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 4
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 5
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 6
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 7
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 8
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 9
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 10
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 11
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 12
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 13
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 14
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 15
Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 16

Nguyễn Tuyền

 

Khiếp sợ với những món đồ hoá trang Halloween - 17