1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khi giới trẻ mới giữa tháng đã rơi vào tình trạng “nhẵn túi”!

Tình trạng “nhẵn túi” khi mới qua giữa tháng là tình trạng vô cũng phổ biến đối với sinh viên từ xưa đến nay. Hệ quả này xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là do các bạn chưa có một kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân.

Ngày 24/4 vừa qua, Home Credit đã phối hợp cùng trường đại học Kinh Tế - Luật TPHCM tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “Bí quyết quản lý tài chính cá nhân trước tuổi 30”.

Đại diện Home Credit đến tham dự buổi trò chuyện là bà Đoàn Mộng Điệp – Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Paris – Dauphine (Pháp) hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Nguồn Vốn tại Home Credit Việt Nam.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng, công ty tài chính lớn, bà Điệp đã có những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm đến hơn 200 sinh viên đến từ các chuyên ngành khác nhau.

Bà Đoàn Mộng Điệp – Trưởng phòng Nguồn Vốn tại Home Credit Việt Nam, nói chuyện với 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM ngày 24/4.
Bà Đoàn Mộng Điệp – Trưởng phòng Nguồn Vốn tại Home Credit Việt Nam, nói chuyện với 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM ngày 24/4.

Thực tế còn yếu

Tình trạng “nhẵn túi” khi mới qua giữa tháng là tình trạng vô cũng phổ biến đối với sinh viên từ xưa đến nay. Hệ quả này xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là do các bạn chưa có một kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân.

Cụ thể là tiêu tiền quá nhiều vào những việc không cần thiết cũng như không có kế hoạch tiết kiệm phù hợp dẫn đến mất kiểm soát trong việc chi tiêu nguồn tiền do gia đình cung cấp.

Bạn Nguyễn Minh Nhi, Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết: “Trước giờ tụi em vẫn chi tiêu theo sở thích và không theo một nguyên tắc nào nên rất lãng phí và không mang lại hiệu quả”.

Để giải quyết vấn đề trên, bà Điệp đã đưa ra nhiều kinh nghiệm quý báu của mình để các bạn sinh viên có những cách quản lý tài sản phù hợp hơn: “Việc đầu tiên các bạn cần phải làm là lên một kế hoạch cụ thể về dòng tiền của mình, bao gồm: số tiền có, số tiền phải chi, số tiền tiết kiệm… và sắp xếp sao cho số tiền phải chi luôn phải ít hơn số tiền các bạn có. Đây là bước rất quan trọng nên các bạn cần phải chú trọng và lên kế hoạch cụ thể chi tiết để tránh phát sinh những khoản tiền ra chưa hợp lý. Ngoài ra, trước khi chi tiêu bất kỳ một khoản tiền nào, các bạn cần phải suy nghĩ kỹ và tính toán xem nó có thật sự cần thiết hay không”.

Về cách theo đuổi những mục tiêu, kế hoạch cá nhân, bà Điệp cho rằng sinh viên cần tự trang bị kiến thức cho mình qua việc đọc sách, khai thác nguồn tài nguyên tri thức vô giá từ internet. Thái độ cầu thị, ham học hỏi là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công.

“Các bạn phải đặt câu hỏi trong đầu mình là mình muốn gì và đặt mục tiêu thời gian bao lâu để đạt được mục tiêu đó. Hãy luôn nghĩ mọi cơ hội đều sẽ đến đối với những người dám nghĩ và dám làm. Hãy nghĩ mình có thể làm mọi thứ và chủ động làm mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn. Hãy lập cho mình những kế hoạch cụ thể và thực hiện nó bằng một quyết tâm cao độ nhất”, bà Điệp nhấn mạnh.

Các bạn sinh viên tranh thủ hỏi thêm bà Đoàn Mộng Điệp – Trưởng phòng Nguồn Vốn Home Credit Việt Nam, về kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính.
Các bạn sinh viên tranh thủ hỏi thêm bà Đoàn Mộng Điệp – Trưởng phòng Nguồn Vốn Home Credit Việt Nam, về kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính.

Sống và làm việc một cách chủ động

Sau khi tham dự buổi tọa đàm, Nguyễn Minh Nhi cho biết: “Tụi em hầu như chưa hề đặt ra các mục tiêu trong tương lai nên nhiều bạn gần ra trường nhưng vẫn rất mập mờ về những công việc trong tương lai. Qua buổi chia sẻ hôm nay, em ấn tượng nhất về việc phân tích của chị Điệp về cách nghĩ khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Người giàu họ nghĩ mình làm được mọi thứ còn người nghèo luôn do dự trong mọi quyết định của mình. Từ nay em sẽ quyết tâm sống và làm việc một cách chủ động hơn để có thể trở thành một người thành công trong tương lai”.

Thầy Hoàng Trọng Nghĩa - giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng trường ĐH Kinh tế - Luật cũng chia sẻ: “Hiện nay tại Việt Nam rất ít trường đưa môn quản lý tài chính vào giảng dạy, do vậy, các em sinh viên rất thiếu những kỹ năng trong việc chi tiêu của mình. Chúng tôi mong sao Home Credit thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo như thế này để các bạn sinh viên nắm bắt được nhiều kinh nghiệm hơn để sống tốt và thành công hơn trong tương lai”.

Hoạt động tại Việt Nam hơn 8 năm qua, sứ mệnh của Home Credit không chỉ là đem lại những sản phẩm dịch vụ tốt, tạo điều kiện cho những người thu nhập thấp có thể tiếp cận được nguồn vốn mà còn quan tâm đến giáo dục, hỗ trợ trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về tài chính để làm hành trang vững chắc cho các bạn bắt đầu khởi nghiệp.

Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ cuộc thi “CFO the Challenge” lần thứ 3 do Câu lạc bộ Tài chính - Ngân hàng của trường đại học Kinh Tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM) tổ chức. Đây cũng là năm thứ 2 Công ty Tài chính Home Credit là nhà tài trợ chính cho cuộc thi này. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Luật vào ngày 14/05/2017.

Thiên Bình