1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng

(Dân trí) - Lo ngại trước đại dịch virus corona, người dân đổ xô đến các cửa hàng, hiệu thuốc để mua khẩu trang. Nhiều cửa hiệu buộc phải treo biển ngừng bán mặt hàng này do sản phẩm trong kho đã hết.

Nghệ An: Khẩu trang khan hàng, loạn giá

Trưa ngày 31/1, dạo quanh các cửa hiệu thuốc trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An), PV ghi nhận tình trạng người dân đổ xô đến đây để tìm mua khẩu trang, các loại dung dịch vệ sinh tay chân và sát trùng.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng người dân đổ xô đi mua khẩu trang phòng dịch Corona đã khiến tình trạng khan hiếm hàng. Nhiều cửa hàng chỉ bán lẻ, không bán cả hộp vì số lượng đã hết. Lợi dụng tình trạng này, một số cửa hàng trên địa bàn đã tăng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 1

Ghi nhận của PV tại các cửa hiệu thuốc xung quanh bệnh viện đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh), hàng chục người chen nhau đến mua khẩu trang, dung dịch vệ sinh y tế.

Tại các cửa hiệu này, giá bán khẩu trang bình quân được bán với giá từ 40.000 - 80.000 đồng/hộp tùy loại. Dung dịch rửa tay khô 120.000 - 140.000 đồng/hộp. Mức giá này được cho là đã tăng hơn so với ngày thường.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 2

Phóng viên đến một cửa hiệu thuốc T.Đ. cạnh bệnh viện đa khoa Cửa Đông để hỏi mua hộp khẩu trang y tế thông thường thì được chủ cửa hàng thông báo giá 100.000 đồng/1 hộp. Loại khẩu trang 3D Mask bình thường có giá bán 25 nghìn/1 hộp 5 chiếc thì nay được đẩy giá lên 50 nghìn đồng.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 3

Loại khẩu trang này bình thường có giá bán 25 nghìn/hộp 5 chiếc thì nay được đẩy giá lên 50 nghìn đồng.

Khi Phóng viên hỏi chủ hiệu thuốc vì sao giá khẩu trang lại có giá khác nhau giữa các cửa hiệu thuốc và tăng giá hơn so với ngày thường thì người này cho biết do giá họ nhập vào từ các đại lý đã bị tăng hơn so với ngày thường.

Tuy giá tăng cao nhưng ghi nhận của PV thì một số cửa hiệu đã không còn khẩu trang để bán hoặc các cửa hiệu này bán với số lượng cầm chừng. Có cửa hiệu không bán số lượng lớn mà chỉ bán 1 hộp cho 1 người đến mua.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 4

"Giờ khẩu trang có nhiều loại nhưng cũng không biết loại nào tốt, xấu thế nào. Nghe tin dịch rất sợ nên tôi mua 1 bịch với giá 50 nghìn đồng về dùng. Thấy giá cao hơn ngày thường nhưng cũng phải mua vì họ mua nhiều sợ mai mốt không còn khẩu trang nữa", anh Phan Văn Ngọc (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ sau khi đi mua khẩu trang để phòng dịch Corona.

Được biết, tại Nghệ An hiện đã có 1 người phụ nữ trú tại huyện Quế Phong (Nghệ An) bị cách ly để theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An vì nghi nhiễm virus Corona.

Trước đó, người này làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi về ăn Tết, người này có biểu hiện ho, sốt, đau ngực nên được gia đình đưa đi bệnh viện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Hiện bệnh nhân này vẫn đang được theo dõi, cách ly để điều trị bệnh.

Hà Nội: Ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng, cửa hàng treo biển từ chối khách

Chị Vân Thảo, nhân viên một cửa hàng chuyên cung ứng khẩu trang ở Hà Nội cho biết, riêng ngày mùng 6 Tết, cửa hàng chị bán ra gần 2.000 hộp khẩu trang mà vẫn cháy hàng, không đủ cung ứng. Bên chị chủ yếu là bán buôn nên mỗi lần khách qua đều lấy từ 100 – 200 hộp.

“Đến tối mùng 6 Tết, cửa hàng tôi buộc phải treo biển ngừng bán khẩu trang do lượng hàng trong kho đã hết. Khẩu trang bên tôi là hàng Nhật nhưng nhà máy đặt ở Trung Quốc mà giờ bên đó đang dịch nên họ ưu tiên bán trong nước trước và tạm thời không xuất sang nữa” – chị Thảo nói.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 5

Giá khẩu trang y tế tại nhiều cửa hàng, hiệu thuốc ở Hà Nội bỗng “nhảy múa”, tăng giá chóng mặt

Anh Nguyễn Thắng, chủ cửa hàng thuốc tây trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đang cặm cụi treo tấm biển in dòng chữ “quầy thuốc hết khẩu trang”. Anh Thắng cho biết, 2 hôm nay, khách cứ bước vào tiệm, câu đầu tiên sẽ hỏi là “cửa hàng còn khẩu trang, nước rửa tay không”. Để tiện cho khách, anh đành phải treo tận 2 tấm biển ra ngoài cửa lớn để mọi người dễ theo dõi.

“Các loại khẩu trang từ giá rẻ đến giá cao, từ chống bụi mịn đến kháng khuẩn đều hết nhẵn. Ngày xưa mọi người còn chọn loại chứ bây giờ cứ cái gì tên là khẩu trang đều mua hết sạch. Chỉ trong 2 ngày mà tôi bán hết mấy trăm hộp khẩu trang, giờ còn đúng 2 hộp để nhà dùng” – anh Thắng nói.

Dù mặt hàng khẩu trang đang rơi vào tình trạng khan hiếm nhưng anh Thắng vẫn kiên quyết bán đúng giá. Anh cho rằng, việc lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác từ việc tăng giá khẩu trang là việc làm thất đức, đáng lên án.

Anh cho rằng: “Có thể tăng giá 1.000 – 2.000 đồng/chiếc khẩu trang còn tạm chấp nhận được nhưng tăng gấp 7 – 8 lần giá trị thực của sản phẩm thì đó gọi là thất đức. Đặc biệt, khi cả nước đang cùng nhau phòng chống dịch bệnh mà làm vậy thì phải lên án mạnh mẽ”.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 6

Khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn là sản phẩm bán chạy nhất trong những ngày qua

Cầm trên tay hộp khẩu trang có giá 150.000 đồng, chị Nga Tuyết (Thanh Xuân, Hà Nội) lắc đầu ngao ngán. Chị cho biết, tuần trước, chị mua 1 hộp khẩu trang y hệt như vậy ở siêu thị có giá 30.000 đồng, nghĩa là sản phẩm đang bị tăng giá gấp 5 lần giá trị thực.

“Đâu chỉ là khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn mấy hôm này toàn lên giá thần tốc. Không chỉ tôi mà nhiều người cũng ngán ngẩm với cách bán hàng hiện tại của một số cửa hàng. Thôi thì, giờ có đắt hay rẻ đều phải nhắm mắt mà mua, có còn hơn không” – chị Tuyết nói.

Thanh Hoá: “Cháy” khẩu trang y tế vì phòng ngừa virus corona

Theo ghi nhận của PV, sáng 3/1 tại các điểm công cộng ở TP Thanh Hóa như bến xe, siêu thị, bệnh viện, trường học… hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để chủ động phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 7

Nhiều hiệu thuốc ở thành phố, người dân tập trung đi mua khẩu trang tăng đáng kể. Hầu hết đều trong tình trạng không còn hàng bán.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 8

Nhiều hiệu thuốc trong tình trạng cháy hàng khẩu trang y tế.

Tại một cửa hàng thuốc trên đường Lê Vãn, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, một hộp khẩu trang 3 lớp (50 chiếc) ngày thường có giá 35.000 đồng/hộp thì bây giờ đã được bán với giá 80.000 đồng/hộp, giá bán lẻ 2.000 đồng/chiếc; khẩu trang Lily loại dành cho trẻ em có giá 45.000 đồng/hộp/10 chiếc…

Ghi nhận tại một hiệu thuốc khác tại chợ Nam Thành, chỉ đứng ở đây 5 phút, có hàng chục khách hàng hỏi mua khẩu trang, tuy nhiên hiệu thuốc này đã trong tình trạng “cháy hàng”. Chủ hiệu thuốc cho biết, nếu phải đến tối hàng mới về, tuy nhiên cũng không thể trả lời giá bán cụ thể vì chưa biết thời điểm này họ sẽ nhập với giá là bao nhiêu.

Khẩu trang loạn giá vẫn cháy hàng, ngày bán 2.000 hộp vẫn không đủ cung ứng - 9

Nhiều người dân đến cửa hàng mua khẩu trang nhưng không được.

Ngoài ra, nhiều địa chỉ facebook cũng rao bán khẩu trang y tế với giá nhiều giá khác nhau, tuy nhiên đều đồng loạt tăng giá lên đến 70.000 đồng/hộp - 150.000 đồng/hộp.

Tại siêu thị Co.opmart, giá khẩu trang vẫn giữ nguyên, dao động từ 32.000 - 40.000 đồng/hộp (tùy từng loại). Tuy nhiên, đến trưa ngày 31/1, siêu thị cũng đã “cháy hàng”.

 “Những chủ hiệu thuốc có tâm, họ vẫn bán với giá dao động từ 35.000–50.000 đồng, nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng lợi dụng điều này để tăng giá lên một cách đáng kể. Cũng một loại khẩu trang y tế 3 lớp, màu xanh bình thường có giá khoảng 35.000 đồng, nhưng nay họ tăng giá lên 80.000–100.000 đồng, thậm chí 200.000 đồng/hộp; loại 3D Mask cũng 70.000 đồng/hộp/10 chiếc… Dù biết là bị ép giá nhưng ai cũng phải mua để bảo vệ sức khỏe của gia đình mình” – chị Nguyễn Hòai Thu – TP Thanh Hóa chia sẻ.

Trước hiện tượng tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh, trong đó chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phòng bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp xảy ra tại một số địa phương, Tổng cục Quản lý thị trường đã có chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc.

Nguyễn Duy - An Chi - Bình Minh