1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khẳng định chỗ đứng cho thang máy sản xuất tại Việt Nam

Thang máy là một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại và đang ngày càng trở nên phổ biến trên tại Việt Nam. Trong vòng 10 năm qua, một số công ty sản xuất thang máy trong nước đang dần khẳng định được vị thế trên thị trường….

Vừa qua, Hội kiến trúc sư Việt Nam và Công ty liên doanh Fuji Alpha đã đồng hành tổ chức “Tọa đàm về thang máy trong kiến trúc và xây dựng” tại Hà Nội. Chương trình là hoạt động bên lề quan trọng thuộc Đại hội lần thứ IX - Hội Kiến trúc sư Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty liên doanh Fuji Alpha. Chương trình có sự góp mặt của lãnh đạo Hội kiến trúc sư Việt Nam và nhiều kiến trúc sư đến từ các tỉnh thành trên cả nước cùng Ban lãnh đạo các Công ty của Alphanam Group.

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Tại buổi tọa đàm, Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - khẳng định, thang máy là một phần kết cấu quan trọng của công trình xây dựng, và cũng là một hạng mục trong trang trí nội thất. Tuy nhiên, các công ty sản xuất thang máy trong nước cần phải nhanh chóng đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm, bám sát thị trường trong nước và cả quốc tế, hợp tác chặt chẽ với các kiến trúc sư để có thể hiểu và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng từ phía khách hàng. 

Trong buổi tọa đàm, các chuyên gia thang máy, kiến trúc sư đã cùng nhau thảo luận xung quanh các vấn đề liên quan đến thang máy trong kiến trúc xây dựng, việc lựa chọn hệ thống thang máy đáp ứng được nhu cầu di chuyển nhanh chóng và thuận tiện trong các công trình cũng như đáp ứng được các yêu cầu về mặt kiến trúc của công trình…. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn của thang máy; vấn đề thang máy trong phòng cháy chữa cháy ở các tòa nhà cao tầng cũng đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu trong chương trình.
Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu trong chương trình.

Cũng tại buổi tọa đàm trên, ông Nguyễn Tuấn Phương - Tổng GĐ Công ty Liên doanh FUJI - ALPHA khẳng định: “Khó có thể hình dùng một đô thị với những tòa nhà hiện đại sẽ thế nào nếu thiếu đi chiếc thang máy”.Vì vậy, xuất phát từ yêu cầu của thị trường, mục tiêu của Fuji Alpha hướng tới là thay thế thang máy nhập khẩu bằng thang Việt Nam sản xuất tại Việt Nam với chất lượng cao, góp phần vào phát triển kinh tế chung của đất nước. Hiện tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm thang máy của Fuji Alpha đạt tới 40%.

Được biết, công ty Liên doanh FUJI - ALPHA -  liên doanh sản xuất thang máy lớn nhất Việt Nam - hiện đang dẫn đầu về mặt công nghệ trong ngành sản xuất thang máy tại thị trường Việt Nam và cả về số lượng thang máy cung cấp ra thị trường nước nhà. Sau 10 năm nỗ lực vượt bậc, Fuji Alpha là nhà sản xuất thang máy hàng đầu Việt Nam với nhiều công trình để lại dấu ấn quan trọng như: Thang máy tốc độ cao 3m/s lần đầu tiên sản xuất ở Việt Nam tại Công trình Garden city -TPHCM; chiếc thang cuốn ngoài trời cao nhất và dài nhất Việt Nam tại Vinpearl land - Nha Trang. Ngoài ra, Fuji Alpha cũng cung cấp các loại thang máy chở khách, thang máy chở hàng, thang máy bệnh viện, thang máy gia đình, bãi đỗ xe ô tô tự động, băng chở người… Ngoài ra, Fuji - Alpha còn là đơn vị đầu tiên xuất khẩu thang máy sang thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia, Ukraine... 

Ông Nguyễn Tuấn Phương đang chia sẻ về dịch vụ mới của Fuji Alpha trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Tuấn Phương đang chia sẻ về dịch vụ mới của Fuji Alpha trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tuấn Phương tiết lộ rằng trong thời gian tới, Fuji Alpha sẽ tiếp tục cho ra đời những chiếc thang máy tốc độ cao lần đầu tiên sản xuất tại Việt Nam có chất lượng không thua kém sản phẩm nhập khẩu và có giá thành tốt hơn nhằm khẳng định được vị thế của thương hiệu thang máy sản xuất tại Việt Nam. Được biết, trong buổi tọa đàm trên, những người tham dự đã tỏ ra ấn tượng trước màn giới thiệu hệ thống giám sát thang máy từ xa mà Fuji Alpha sẽ triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành và bảo trì thang máy trong thời gian tới. 

Buổi tọa đàm kết thúc với lời hứa hẹn hợp tác giữa các kiến trúc sư và công ty sản xuất thang máy Fuji Alpha, góp phần vào việc phát triển của ngành thang máy nước nhà.

PV
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”