1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Kết nối được cả 100 doanh nghiệp, hợp tác đầu tư vào Huế

(Dân trí) - Hôm qua (2/7), cuộc tọa đàm “Xúc tiến đầu tư nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế” do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức có thể coi là khá thành công khi kết nối được gần 100 nhà đầu tư trong nước, nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tham dự có ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Cục Ngoại vụ; Đại diện các tổ chức quốc tế gồm Phòng thương mại Châu Âu, Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và hơn 100 doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chương trình buổi tọa đàm quốc tế bao gồm nhiều nội dung bao quát về đánh giá môi trường, tiềm năng, triển vọng và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế - một điểm đến thông thoáng với nhiều cơ hội đầu tư. UBND tỉnh này cũng phối hợp với Bộ Ngoại giao chủ trì đối thoại chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh kêu gọi đầu tư để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của Huế theo hướng thông thoáng, chuyên nghiệp.

Tọa đàm Xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Thừa Thiên Huế có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước
Tọa đàm Xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Thừa Thiên Huế có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước

Ban tổ chức đã cùng khảo sát thực điạ tại các vùng trọng điểm về kêu gọi đầu tư. Cụ thể, 40 nhà đầu tư đi khảo sát Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; 6 nhà đầu tư tham gia khảo sát các khu công nghiệp; 8 nhà đầu tư tham gia khảo sát các tour, tuyến gắn với quần thể di tích và văn hóa Huế; 4 nhà đầu tư khảo sát du lịch ven biển và đầm phá.

Qua tọa đàm, Ban tổ chức đã kết nối kinh doanh thành công gồm: Tập đoàn Kaiokai (Nhật Bản) kết nối với các doanh nghiệp đến kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Công ty xây dựng và phát triển đô thị; Công ty nuôi trồng và chế biến thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Đô thị và xúc tiến thương mại về thủy sản.

Bên cạnh đó, 15 nhà đầu tư nước ngoài tham gia kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để chuẩn bị cho các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư; 2 nhà đầu tư kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để phát triển tour, tuyến và đưa khách du lịch đến Huế; 1 nhà đầu tư quan tâm kết nối các khu đô thị, bất động sản.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, hiện Việt Nam đã và đang chuẩn bị triển khai thực hiện một loạt các hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế quan trọng như FTA Việt Nam, FTA Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định TPP, do đó quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài được dự báo sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thu hút càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, đòi hỏi địa phương phải có những chính sách đổi mới mạnh mẽ, cách làm sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực… qua đó thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn, kinh doanh ổn định, lâu dài.

Đại Dương