1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa

(Dân trí) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành ngân hàng (1951-2011) sáng nay 27/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: NHNN phải kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, triển khai những biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…

Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng trong 60 năm qua. Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh thuận lợi nhưng có nhiều thách thức, ngành ngân hàng phải tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong công cuộc CNH - HĐH đất nước, chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hình thành khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng.

Trước mắt, NHNN phải kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, triển khai những biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Để đạt được mục tiêu này, NHNN phải tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối và tỷ giá, tăng cường giám sát thị trường tiền tệ, xử lý kịp thời những vi phạm của tổ chức tín dụng, bảo đảm khả năng thanh khoản của hệ thống, ổn định lãi suất, rà soát, sửa đổi những quy định về an toàn tín dụng.
 
Ngoài ra, NHNN phải kiểm soát thị trường ngoại tệ, ngăn chặn đầu cơ, giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế, đẩy mạnh cho vay sản xuất những mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoại tệ chính đáng của người dân, nâng cao chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN phải kiểm soát hoạt động của tổ chức tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, theo dõi diễn biến thị trường vàng thế giới để bảo đảm ổn định thị trường trong nước, quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngăn chặn hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép…

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện tại. Sau 60 năm hoạt động, NHNN đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tính đến nay, hệ thống tổ chức tín dụng có 3 ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, 2 ngân hàng chính sách thực hiện cho vay ưu đãi, 39 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng liên doanh, 5 NH 100% vốn nước ngoài, 53 chi nhánh NH nước ngoài, 18 công ty tài chính… Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng trưởng bình quân 31%/năm trong 10 năm qua.

An Hạ