1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Jetstar Pacific chính thức tăng giá vé

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm nay (7/5), Hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific Airlines (JPA) chính thức tăng giá vé máy bay theo mức trần mới là 22%. Theo đó, mức giá cao nhất được điều chỉnh là 2.450.000 đồng/chặng, thấp nhất là khoảng 900.000 đồng/chặng.

Ông Tạ Hữu Thanh - Phó Tổng Giám đốc JPA xác nhận thông tin trên với PV Dân trí sáng nay (7/5).

Theo đó, vé máy bay được Jetstar Pacific phân phối từ thấp đến cao, giá vé rẻ bán trước, giá vé cao bán sau. JPA thực hiện điều chỉnh đối với mức giá cao nhất trong số nhiều mức giá theo mô hình giá rẻ của hãng này với tổng các mức giá tiết kiệm dưới mức giá trần chiếm khoảng 90%.
 
Jetstar Pacific chính thức tăng giá vé  - 1
JPA tăng giá vé máy bay từ ngày 7/5

Theo ông Thanh: “Trước những biến động của tỷ giá và xăng dầu thì việc tăng giá vé máy bay là không thể tránh khỏi. JPA công bố bảng giá vé máy bay mới theo xu hướng tăng là phù hợp với mức giá trần Chính phủ vừa duyệt.

Tuy nhiên, giá vé mới công bố không đồng nghĩa với giá vé thực mà JPA sẽ triển khai bán, vì việc bán với giá nào còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là trong mùa thấp điểm”.

“JPA sẽ có nhiều mức giá rẻ được mở để kích thích nhu cầu khách hàng trong các chuyến bay, giai đoạn thấp điểm và việc điều chỉnh theo giá trần đối với mức giá cao nhất lần này chủ yếu giúp hãng bù đắp chi phí trong mùa cao điểm” - ông Thanh cho biết thêm.

Theo tra cứu trên website của JPA thì mức trần cao nhất trên chặng TP.HCM - Hà Nội là 2,2 triệu VNĐ, tuy nhiên hãng này cho biết sẽ có 3 mức giá khác nhau với khoảng cách giữa giá vé cao nhất và loại vé tiết kiệm khoảng 400 - 500.000 đồng/chặng.

Cũng liên quan đến việc tăng giá vé theo mức trần mới, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết hãng vẫn chưa có kế hoạch điều chỉnh giá vé; còn Hãng hàng không tư nhân Air Mekong đang lên kế hoạch tăng giá và sẽ sớm có công bố về các mức tăng cụ thể.

Quỳnh Anh