1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

ITA, KBC tăng trần đầu tuần, nhà đầu tư ồ ạt gom mua

(Dân trí) - ITA và KBC đã có phiên đảo chiều ấn tượng từ giá sàn lên giá trần, từ dư bán đầu phiên sang dư mua cuối phiên. Trong khi đó, NVB và MSN không có giao dịch. EIB tiếp tục được thỏa thuận hơn 8,6 triệu đơn vị.

Giao dịch với ITA và KBC bật mạnh từ sau 10 giờ sáng.

Giao dịch với ITA và KBC bật mạnh từ sau 10 giờ sáng.

Phiên đầu tuần 29/10/2012 diễn ra hứng khởi bất ngờ với ITA và KBC. Trong khi ITA được giao dịch mạnh 2,24 triệu đơn vị, thì khối lượng khớp lệnh với KBC cũng lên tới 889 nghìn đơn vị. Cả hai mã đều tăng trần và hầu như không còn dư bán cuối phiên.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ lúc mở cửa đến 10 giờ sáng nay, ITA và KBC vẫn đang phải chịu áp lực bán rất mạnh và giảm sàn.

Trong tháng 10, đây là hai mã được chú ý nhiều nhất với diễn biến giao dịch phức tạp. Theo thống kê từ đầu tháng, ITA có 6 phiên tăng trần, 14 phiên tăng và 9 phiên giảm. Khối lượng khớp lệnh phiên phiên cao nhất vào ngày 12/10 đạt trên 10,5 triệu đơn vị, 3 phiên trên 5 triệu đơn vị, tất cả các phiên đều trên 1 triệu đơn vị.

Còn KBC trong tháng có 6 phiên tăng trần gần như liên tiếp nhau, 15 phiên tăng và 9 phiên giảm. Trước phiên hôm nay, KBC đã có 3 phiên giảm liên tiếp.
 
Sáng nay, được biết ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC đã bất ngờ trở lại với nghị trường Quốc hội. Ông Tâm là đại biểu Quốc hội khóa XIII của TPHCM. Trước đó, ông Tâm đã có đơn xin nghỉ cả kỳ họp này để đi chữa bệnh ở nước ngoài và đề nghị của ông Tâm đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chấp nhận.

Tại KBC, ông Tâm đang nắm 34,94% cổ phần. Ngoài ra, ông Tâm cũng có 5,46% cổ phần tại ITA và 4,98% cổ phần ở NVB.

Phiên sáng nay, trong khi ITA và KBC tăng trần thì NVB không có giao dịch diễn ra. Các cổ phiếu ngân hàng khác giao dịch khối lượng không đáng kể và nhiều mã tăng điểm nhẹ.

EIB tiếp tục được giao dịch thỏa thuận hơn 8,6 triệu đơn vị tại giá tham chiếu 15.300 đồng, đạt tổng trị giá 132 tỷ đồng.

Nếu không tính phiên cuối tuần trước, thì EIB đã có tới 6 phiên giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn liên tiếp kể từ hôm 19/10 đến nay. Tổng cổ phiếu được thỏa thuận trong các phiên này đạt gần 42 triệu đơn vị.

Ở phương thức khớp lệnh, giao dịch với EIB rất thấp, chỉ hơn 39 nghìn đơn vị. Các mã khác như ACB thậm chí cũng chỉ giao dịch 331 nghìn đơn vị, STB giao dịch trên 87 nghìn đơn vị, MBB khớp chưa tới 270 nghìn cổ phiếu, CTG thì chỉ được trên 19 nghìn đơn vị.

Cuối phiên, ACB, STB đứng giá tham chiếu. MBB, CTG, EIB tăng điểm nhẹ. VCB mất 100 đồng mỗi cổ phiếu.

Phiên này, SCR tiếp tục được khớp trên 1 triệu đơn vị, cuối phiên còn dư mua gần 1,5 triệu cổ phiếu. Hiện tại ở mã này, Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Hồng Anh đã đăng ký bán 21,45 triệu đơn vị, ngày dự kiến kết thúc giao dịch vào 23/11/2012.

Các mã có giá cao như MSN hôm nay không có giao dịch, VNM đứng giá tham chiếu, chỉ có 69 nghìn đơn vị khớp.

Đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng điểm nhẹ 0,78 điểm lên 392,48 điểm, HNX-Index đi ngang, đứng mức 53,79 điểm. Khối lượng giao dịch trên HoSE và HNX đạt thấp, lần lượt 11,56 và 8 triệu đơn vị, tương ứng 114,2 và 56,7 tỷ đồng.

Toàn sàn có 123 mã tăng, 34 mã tăng trần, 149 mã giảm, 48 mã giảm sàn, còn lại đứng giá 432 mã.

Mai Chi