1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Huế sẽ thay đổi nhịp sống "chầm chậm" để thu hút đầu tư du lịch

(Dân trí) - "Thời gian tới, Huế sẽ quyết tâm thay đổi trong mắt các nhà đầu tư để thu hút hơn nữa vốn vào phát triển ngành du lịch, quan trọng thay đổi từ tư duy đến hành động, không để nhịp sống "chầm chậm" của Huế ảnh hưởng đến đầu tư và tâm lý nhà đầu tư khi vào Huế".

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi xúc tiến đầu tư vào du lịch giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với đại diện các tập đoàn, công ty lớn tại Hà Nội.


Xúc tiến đầu tư vào du lịch giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà đầu tư.

Xúc tiến đầu tư vào du lịch giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, "Huế đang sở hữu những di sản lớn không chỉ của Việt Nam mà của thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua, tỉnh này vẫn chỉ khai thác những lợi thế sẵn có mà chưa có sản phẩm gì mới. Hệ thống lưu trú, quần thể vui chơi của Huế còn hạn chế so với Đà Nẵng. Thực tế, khách đến thăm Huế đều qua đêm tại Đà Nẵng bởi các dịch vụ du lịch của Huế không bắt mắt, đủ sức lôi kéo khách, số phòng khách sạn đẳng cấp 5 sao ít hơn nhiều so với Đà Nẵng...".

Chính vì vậy, theo ông Tuấn, số lượng khách du lịch vào Huế 6 tháng qua chỉ đạt 1,7 triệu, thấp hơn nhiều so với Đà Nẵng, Bình Định, vốn không có lợi thế bằng Huế. Đặc biệt, số lượng máy bay quốc tế, nội địa cất và hạ cánh xuống Huế ít hơn rất nhiều so với Đà Nẵng, điều đó chứng tỏ Huế không phải là điểm đến mà chỉ là điểm thăm quan của khách du lịch tại Đà Nẵng.

Thực tế, theo nhiều nhà đầu tư thì Huế đang đuối sức trong cuộc cạnh tranh là điểm đến về du lịch với các địa phương có lợi thế về du lịch như: Đà Nẵng, Nha Trang và mới đây là Bình Định. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng BIDV cho rằng: “Cái thiếu ở Huế hiện nay là những dự án lớn, những con cá mập về đầu tư để dẫn dắt thị trường. Cái thiếu ở Huế là sau khi đi thăm quan di tích văn hóa, nghe hát bài chòi, nam ai, thưởng thức ẩm thực thì khách không biết mua gì, ăn gì và chơi gì nữa. Số khách sạn 5 sao ở Huế ít hơn nhiều so với Đà Nẵng”.

Ông Nguyễn Văn Cao khẳng định: "Chúng tôi xác định, Huế trong thời gian qua đã phát triển rất chậm, chưa có nhà đầu tư lớn khiến Huế không thể có những dự án du lịch mới, sản phẩm mới. Chúng tôi đang rất quyết tâm thay đổi tư duy để bứt phá lên. Lãnh đạo tỉnh cương quyết tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư vào Huế. Tất cả nhà đầu tư vào chúng tôi sẽ phân công các lãnh đạo đi theo cùng với lãnh đạo doanh nghiệp để giải quyết chủ trương chính sách cho họ. Quyết tâm lập các tổ công tác nhằm giải quyết cho các chủ đầu tư, không để họ tự đi đến các sở ngành làm việc".

Do đó, ông Cao cam kết đưa ra các biện pháp có lợi nhất cho các nhà đầu tư với mục tiêu đến Huế không chỉ còn ấn tượng với cố đô, với nhịp sống nhẹ nhẹ, chầm chậm mà phải thay đổi nhịp sống để đuổi kịp sự phát triển các tỉnh như Đà Nẵng, Bình Định. Quan điểm hiện nay là Huế sẽ không chỉ phụ thuộc vào khai thác lợi thế từ cố đô, từ văn hóa mà phải xây dựng các sản phẩm du lịch mới, thu hút đầu tư vào bất động sản, khu vui chơi và khu tổ hợp sinh thái nhằm đuổi kịp các tỉnh khác của miền Trung.

Tại buổi tiếp xúc với các chủ đầu tư được mời gọi vào Huế, đại diện của Tập đoàn Vingroup, Sungroup, FLC, Hòa Phát, Bitexco... đều khẳng định đang xem xét ý định đầu tư vào Huế ở các khu vực và dự án như: xây dựng trung tâm thương mại cao hơn 38 tầng ở gần trung tâm thành phố Huế cùng các siêu thị bán lẻ nhỏ của Vingroup. Hiện Bitexco đang có 8 dự án tại Huế, đặc biệt là họ đang đàm phán mua lại và tham gia quản lý một số khách sạn cũ tại Huế; FLC kiến nghị Huế cung cấp dự án BĐS rộng khoảng 200 - 300ha gần vùng phá Tam Giang (huyện Hương Trà)...

Về nguồn vốn đầu tư vào Huế, ông Trần Bắc Hà cam kết: Trong 5 năm tới, BIDV sẽ dành khoảng 12.000 tỷ - 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các dự án phát triển của Huế. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là Huế phải thay đổi tư duy, không phải doanh nghiệp đến Huế xin xỏ chủ trương mà phải là hợp tác hai bên cùng có lợi.

Theo thông tin của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 7- 8/8/2016 sắp tới, tại Huế sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó có sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp, tập đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc, các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam... Đây là cơ hội để Huế giới thiệu các tiềm năng đầu tư vào Huế, cùng cơ chế chính sách của Huế trong thời gian tới.

Nguyễn Tuyền