1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

HSBC chính thức lên tiếng về vụ thoái vốn tại Bảo Việt

(Dân trí) - HSBC xác nhận đang xem xét các lựa chọn đầu tư chiến lược của mình liên quan đến cổ phần nắm giữ của mình tại Bảo Việt. Tỉ lệ nắm giữ của HSBC tại Bảo Việt đang là 18%, được phép nâng lên 25% trong thời gian tới.

HSBC chính thức lên tiếng về vụ thoái vốn tại Bảo Việt
Theo Reuters, trị giá cổ phần của HSBC tại Bảo Việt khoảng 250 triệu USD, so 360 triệu USD giá mua vào và 400 USD giá bán kỳ vọng.

Tập đoàn HSBC (HSBC) vừa phát đi thông cáo về việc trong thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông có nhiều thông tin phỏng đoán liên quan đến khả năng công ty HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited, một công ty con của HSBC, sẽ bán 18% cổ phần của mình tại Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

HSBC xác nhận, Tập đoàn đang xem xét các lựa chọn đầu tư chiến lược của mình liên quan đến cổ phần hiện đang nắm giữ tại Bảo Việt. 

Tuy nhiên, hiện tại, HSBC chưa có quyết định nào được đưa ra và sẽ có thông báo tiếp theo khi có thông tin phù hợp liên quan.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, hãng Reuters đăng tải thông tin đối tác được HSBC chọn để đàm phán bán lại cổ phần tại tập đoàn Bảo Việt là công ty bảo hiểm Sumitomo Life của Nhật Bản, coi đây là một phần trong kế hoạch thoái vốn khỏi các ngành không phải thế mạnh của tập đoàn này. 

Bài báo cũng nhắc đến việc HSBC đã bán tòan bộ mảng bảo hiểm tổng hợp toàn cầu cho AXA SA và QBE Insurance Group Ltd của Úc với giá 914 triệu USD hồi đầu năm.

Để có 18% tại Bảo Việt, HSBC đã phải trả tổng cộng 360 triệu USD cho các đợt mua vào cổ phần hồi 2007-2009. Hiện, trị giá cổ phần của HSBC tại Bảo Việt chỉ khoảng 250 triệu USD song HSBC kỳ vọng thu về 400 triệu USD do vị thế của Bảo Việt tại Việt Nam và tiềm năng tăng tỉ lệ sở hữu trong tương lại (sau 5 năm tăng lên 25%) - theo Reuters.

Mai Chi