1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Hốt bạc" nhờ nắng nóng kéo dài

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến những mặt hàng rau quả, cơ điện có tính “giải nhiệt, làm mát” được nhiều người tiêu dùng tìm đến. Hiện giá cả các mặt hàng này cũng rục rịch tăng giá.

Một số mặt hàng tại các chợ bán lẻ tăng giá chóng mặt
Một số mặt hàng tại các chợ bán lẻ tăng giá "chóng mặt"

Khảo sát tại các chợ Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai, Bảo Ngọc Tú, Tân Trụ…vào chiều 3/4, giá các loại mặt hàng rau, củ, quả giải nhiệt tăng giá “chóng mặt”. Cụ thể; chanh 35.000 đồng/kg (tăng gấp gần 3 lần ngày những ngày trước đó); Dưa gang 12.000 đồng/kg; trái tắc 15.000 đồng/kg, khổ qua 15.000 đồng/kg (đều tăng từ 2 – 4.000 ngàn đồng).

Bên cạnh đó, một số loại rau xanh như mùng tơi, dưa leo, bí đỏ, đậu bắp…giá tăng thêm khoảng từ 1 đến 3 ngàn đồng.

Theo lí giải của nhiều tiểu thương, nguyên nhân giá cả một số mặt hàng tăng mạnh là do nhưng ngày nắng nóng kéo dài nên sức mua các mặt hàng “giải nhiệt” cũng tăng gấp nhiều lần. Ngoài ra, tiểu thương buôn bán còn đưa ra một lí do khá “hợp lí” để tăng giá là do…giá xăng tăng.

Để giải quyết “triệt để” sự khó chịu trong những ngày nắng nóng, nhiều người dân thành phố cũng tìm đến các trung tâm điện máy, các cửa hàng bán đồ điện tử…để tìm mua một sản phẩm “làm mát” như ý nhất. Sức mua nhiều mặt hàng như máy lạnh, quạt gió, quạt hơi nước... tăng mạnh. Chính vì vậy, giá cả cũng bắt đầu “nhúc nhích” tăng lên.

Tại siêu thị Điện máy Chợ Lớn (nằm trên đường Trường Chinh, quận 12), khá đông người tiêu dùng quan tâm. Các loại quạt gió hơi nước cao cấp có giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Đa số các loại quạt còn lại có giá dao động từ vài trăm ngàn đến hơn 1,5 triệu đồng. Các dòng máy lạnh với những tính năng vượt trội như sử dụng công nghệ diệt khuẩn, làm lạnh nhanh và tiết kiệm tới 40% điện năng cũng thu hút nhiều người dân.

Phúc Yên