1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc:

Hợp tác xã trả cổ tức bằng hàng sọt tiền mặt

(Dân trí) - Những ngày này, người dân tại làng Jianshe, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đang vui như mở hội khi được hợp tác xã trả cổ tức bằng hàng sọt tiền mặt. Hộ nhiều nhất được trả tới gần 50.000 USD. Không ít người mất ngủ vì quá nhiều tiền.

Theo BBC, để áp tải 13 triệu nhân dân tệ (2,1 triệu USD) tiền mặt tới địa điểm chia cổ tức, nhiều binh sỹ quân đội đã được huy động. Số tiền sau đó được xếp thành bức "tường" dài 2m và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Rất đông dân làng xếp hàng chờ nhận cổ tức
Rất đông dân làng xếp hàng chờ nhận cổ tức

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Do lượng tiền quá lớn, phải mất hai ngày ban tổ chức mới phân phát hết số tiền trên. Và do vậy nhiều dân làng đã phải ngủ lại trên đống tiền trong đêm thứ Hai vừa qua để canh gác.

Yang Huai, một người dân làng được nhận 200.000 nhân dân tệ cho biết làng này đã có truyền thống chi cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2010.

Jianshe có một hợp tác xã nông nghiệp hoạt động rất hiệu quả với các khoản đầu tư vào các công trình thủy điện cỡ nhỏ. 380 trong tổng số 438 hộ gia đình của làng này là thành viên hợp tác xã. Nhưng ngay cả những người không trực tiếp tham gia vào hoạt động của hợp tác xã cũng chắc chắc được hưởng một phần lợi nhuận.

Từ năm 2010, làng Jianshe tỉnh Tứ Xuyên luôn chi cổ tức bằng tiền mặt
Từ năm 2010, làng Jianshe tỉnh Tứ Xuyên luôn chi cổ tức bằng tiền mặt

Theo hãng tin AFP, mặc dù hiện tại chưa rõ số cổ tức trên có là cao bất thường hay không, những số liệu chính thức cho thấy thu nhập bình quân của cư dân nông thôn Trung Quốc chỉ vào khoảng 7.917 nhân dân tệ trong năm 2012.

Những cư dân may mắn nhất của làng Jianshe ước tính được chia tới 300.000 nhân dân tệ (49.000 USD), tương đương 38 lần thu nhập bình quân cả năm của nông dân nước này. Nhiều người khác được nhận số tiền ít hơn.

Trong ngày thứ Hai, khi hàng sọt tiền được chuyển tới, nhiều dân làng đã tỏ ra phấn khích. Một số người chạy lại để chụp ảnh cạnh “núi” tiền mặt.

Người dân làng hồ hởi với khoản thu nhập ngất ngưởng
Người dân làng hồ hởi với khoản thu nhập ngất ngưởng

Nhiều người dân thậm chí còn ngủ trên đống tiền nhằm bảo vệ chúng khỏi bị trộm, trước khi việc phân phát được tiến hành vào ngày hôm sau. Dù vậy, một bảo vệ cho biết ông quá lo lắng đến mức không ngủ nổi.

“Chúng tôi dùng 8 triệu nhân dân tệ làm đệm và 4,2 triệu nhân dân tệ làm gối”, Jin Hongzhong nói. “Dù vậy cũng không hề thoải mái chút nào khi ngủ trên nhiều tiền đến thế. Nó quá cứng”.

Jin Ou, một người được nhận 300.000 nhân dân tệ thì phàn nàn: “Số tiền khiến tôi mất quá nhiều thời gian để đếm, đến mức tay tôi mỏi rời và hầu như mất cảm giác”.

Thanh Tùng
Theo BBC
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước