1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hong Kong sắp khai trương hầm vàng khổng lồ

Hầm chứa vàng lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9 tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các ngân hàng và tầng lớp người giàu.

Theo ông Joshua Rotbart, Tổng giám đốc bộ phận kim loại quý của Malca-Amit – hãng xây dựng hầm vàng – tại Hong Kong, hầm vàng trên nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà thuộc khu sân bay quốc tế Hong Kong và có sức chứa 1.000 tấn vàng.

 

Hầm vàng mới của
Hầm vàng mới của Hong Kong sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9.

 

Hầm sẽ có hai khu cất giữ các loại tài sản, trong đó có vàng, cho các ngân hàng và tổ chức tài chính. Các khu còn lại dùng để cất giữ kim cương, trang sức, các tác phẩm nghệ thuật giá trị và kim loại quý.

 

Việc Hong Kong cho khai trương hầm vàng trên cho thấy nhu cầu vàng đang gia tăng tại châu Á bất chấp giá vàng phải vất vả giữ đà tăng trong năm thứ 12 liên tiếp.

 

Ông Sunil Kashyap, đứng đầu bộ phận ngoại hối và kim loại quý tại châu Á – Thái Bình Dương của Scotiabank, cho biết:

 

“Hong Kong là một trung tâm về vàng hết sức quan trọng bởi đây được coi như cửa ngõ vào Trung Quốc. Hiện tại, các trung tâm vàng quốc tế là New York (Mỹ), Zurich (Thụy Sĩ) và London (Anh). Thế giới vẫn cần một trung tâm về vàng tại châu Á. Xu hướng hiện nay là ngày càng có nhiều người muốn cất giữ và giao dịch vàng tại châu lục này.”

 

Hầm vàng sắp khai trương sẽ cạnh tranh với hầm vàng rộng 340 mét vuông của Cơ quan Quản lý Hàng không Hong Kong có từ năm 2009. Căn hầm của cơ quan này là nơi cất giữ vàng cho chính quyền Hong Kong, các sàn giao dịch hàng hóa, ngân hàng, các hãng luyện kim, cá nhân và nhiều đơn vị khác.

 

Sau Hong Kong, Malca-Amit có kế hoạch xây dựng một hầm vàng khác tại Thượng Hải. Hiện tại, hãng đang sở hữu 6 hầm vàng và đặt mục tiêu có ít nhất là 10 cơ sở như vậy trên khắp thế giới trong vòng 2 – 3 năm tới.

 

Theo Ngọc Thúy

Dân Việt/Bloomberg