1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hồng Kông: Nền kinh tế tự do nhất thế giới

Theo cuộc điều tra của tổ chức Heritage Foundation và tờ báo Wall Street Journal tại Mỹ, Hồng Kông được chọn là nền kinh tế tự do (freest economy) nhất thế giới năm 2005 và đây cũng là năm thứ 12 liên tiếp hòn đảo này đứng đầu danh sách xếp hạng.

Theo ông Edwin J. Feulner, Chủ tịch của Heritage Foundation, Hồng Kông đạt được kết quả này là do chính sách thuế ưu đãi của Trung Quốc đối với đặc khu kinh tế này và việc cắt giảm chi tiêu của chính quyền Hồng Kông (xuống còn 1% GDP). Hồng Kông cũng được đánh giá cao là một nơi có sự thông thoáng và thống nhất trong các quy định về kinh doanh.

Trong bảng xếp hạng Index of Economic Freedom, xếp thứ 2 là Singapore, tiếp theo là Ireland (thứ 3), Luxembourg (4), Iceland (5), Anh (6), Estonia (7), Đan Mạch (8)... Mỹ, một nền kinh tế tiêu dùng lớn nhất thế giới, cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 9 cùng với New Zealand. Năm ngoái, Singapore cũng đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của tổ chức này.

Trong khi đó Trung Quốc và Ấn Độ, hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, lại chỉ đứng rất thấp, ở vị trí 111 và 121 trong số 157 nền kinh tế được điều tra do chính sách thuế tại hai nước này vẫn còn cao, nhiều hạn chế trong đầu tư và ảnh hưởng của Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế còn lớn. Việt Nam đứng ở vị trí 142/157.

Myanmar, Iran và Bắc Triều Tiên là những nước đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng tại vị trí 155, 156, 157. Trong số những nước được điều tra, có 99 nước đã cải thiện vị trí so với năm 2004, 51 nước giảm và 5 nước không thay đổi.

Bản điều tra được tiến hành với 157 nền kinh tế trên thế giới, dựa trên 50 tiêu chí độc lập về kinh tế được chia thành 10 nhóm như mức độ tự do về thương mại và đầu tư, mức độ can thiệp chính quyền vào kinh tế, thu chi ngân sách, chính sách tiền tệ, các quy định về lương và giá cả, quyền tác giả... Trong số 10 nhóm nghiên cứu, thì Hồng Kông đứng đầu 6 nhóm.

Theo VietNamnet