1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Ninh:

Hơn 3 vạn gà lậu, chim lậu "bay" từ Trung Quốc vào Việt Nam

(Dân trí) - Lực lượng biên phòng TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bắt giữ hơn 30.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Toàn bộ số gà đều không rõ nguồn gốc và không được kiểm dịch gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh khôn lường.

Khoảng 1h sáng ngày 22/10, đồn biên phòng Hải Hòa - TP Móng Cái -  Quảng Ninh mật phục và bắt giữ một số lượng lớn gà nhập lậu. Tang vật là 80 lồng nhựa bên trong có chứa tổng số 16.000 con gà con. Các đầu nậu bị truy đuổi đã vứt hàng bỏ chạy.

Khoảng 2h cùng ngày, Công an huyện Hải Hà kiểm tra, bắt giữ xe ôtô mang BKS 14N-9452 tại thôn 6, xã Quảng Điền. Lái xe được xác định là Hoàng Quốc Việt (SN 1981), trú tại thôn 4, xã Quảng Điền. Trên xe vận chuyển trái phép khoảng 15.500 con gà giống có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ số gà trên.

Chim b
Chim bồ câu Trung Quốc ''bay'' vào Việt Nam.

Trước đó, tối 20/10, tại địa phận phường Ka Long - TP Móng Cái, khi Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái khám xét chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 29S- 8058 đã phát hiện trên xe có nhiều lồng chim bồ câu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi),  trú tại Tân Hương, Ninh Giang - Hải Dương khai nhận chở 750 con chim bồ câu thuê cho một đối tượng không rõ địa chỉ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã hoàn tất thủ tục, xử phạt hành chính chủ phương tiện, tiêu hủy tang vật theo quy định.

Anh Thế