1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hôm qua, 20 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 11,3 tỷ USD

(Dân trí) - Phiên sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán quốc tế hôm qua đã khiến 20 người giàu nhất thế giới mất 11,3 tỷ USD, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.

Hôm qua, 20 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 11,3 tỷ USD
Tỷ phú thép của Ấn Độ Lakshmi Mittal, người vừa rớt khỏi danh sách 20 tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng hàng ngày của Forbes - Ảnh: Bloomberg.
 
Theo xếp hạng tỷ phú hàng ngày của hãng này (Bloomberg Billionaires Index), toàn bộ 20 tỷ phú giàu nhất hành tinh đều mất tiền trong ngày hôm qua. Trong đó, mất mát nhiều nhất là hai tỷ phú châu Âu Bernard Arnault và Amancio Ortega. Hai “đại gia” ngành bán lẻ thời trang này mỗi người mất 1,2 tỷ USD.

 

Tỷ phú Pháp Arnault, năm nay 63 tuổi, CEO của hãng đồ hiệu lớn nhất thế giới LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, hiện đang xếp thứ 5 về độ giàu có trong danh sách của Bloomberg. Giá trị tài sản của ông tụt về mức 41,2 tỷ USD vào cuối ngày hôm qua, từ mức 42,4 tỷ USD trong ngày trước đó, sau khi giá cổ phiếu của hãng LVMH giảm 3,1%.

 

Tỷ phú người Tây Ban Nha Ortega, 75 tuổi, người sở hữu 59% cổ phần của hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex SA, chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm còn 37,7 tỷ USD, từ mức 38,9 tỷ USD trong ngày hôm trước.  Hiện ông Ortega đang là người giàu thứ 7 trên thế giới.

 

Các tỷ phú Mỹ cũng mất mát khá nặng nề trong phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, tỷ phú công nghệ Bill Gates mất 805,4 triệu USD, còn 61,3 tỷ USD, tiếp tục xếp ở vị trí thứ hai trong xếp hạng tỷ phú thế giới của Bloomberg. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mất 407,3 triệu USD, còn 43,9 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ ba.

“Đau” hơn, tỷ phú sòng bạc Sheldon Adelson, CEO của hãng Las Vegas Sands, hôm qua có ngày hao tán tài sản nghiêm trọng thứ hai liên tục.

 

Hôm qua, giá trị tài sản ròng của tỷ phú này giảm 765,5 triệu USD, sau khi đã giảm 680 triệu USD vào ngày 5/3. Hiện ông Adelson còn 24,3 tỷ USD và đứng thứ 14 thế giới về độ giàu có.

Tuy giá trị tài sản ròng giảm mất 888,8 triệu USD trong ngày hôm qua, tỷ phú Mexico Carlos Slim hiện vẫn nắm trong tay 67,5 tỷ USD, đủ để ông giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới.

 

Trong khi đó, tỷ phú thép của Ấn Độ Lakshmi Mittal đã rớt ra khỏi danh sách 20 người giàu nhất thế giới. Hôm qua, cổ phiếu hãng thép ArcelorMittal giảm 5,5%, khiến giá trị tài sản của tỷ phú này giảm 918 triệu USD, tương đương giảm 4%. Với 22,3 tỷ USD tài sản còn lại, Mittal hiện xếp thứ 21 trong danh sách tỷ phú của thế giới.

Thế chỗ tỷ phú Mittal là tỷ phú Michele Ferrero, người có tài sản 22,5 tỷ USD. Ông chủ hãng sôcôla lớn thứ tư thế giới Ferrero SpA này hiện đứng thứ 18 trong xếp hạng.

 

Thị trường chứng khoán thế giới hôm qua giảm điểm mạnh trước những tin xấu phát đi từ châu Âu. Nỗi lo Hy Lạp vỡ nợ lại nổi lên sau khi Athens một lần nữa muốn được các chủ nợ hoán đổi trái phiếu để giảm nợ. Thống kê cho biết, kinh tế khối Eurozone đã suy giảm 0,3% trong quý gần nhất. Cùng ngày, Liên minh châu Âu cho biết lục địa này sắp chuyển từ suy giảm sang suy thoái.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall kết thúc ngày giao dịch với mức giảm 1,5%, mạnh nhất kể từ đầu năm và đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tục. Tại châu Âu, các chỉ số chính của thị trường Anh và Pháp cùng giảm khoảng 3,5%.

 

Phương Anh

Theo Bloomberg