1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hôm nay, cổ phiếu của Manchester United chính thức chào sàn

(Dân trí) - Hôm nay, CLB Manchester United sẽ chính thức tiến hành IPO trên sàn chứng khoán New York. Trước giờ lên sàn, đội bóng nước Anh đã định giá cổ phiếu của mình ở mức 14 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức dự báo từ 16 – 20 USD trước đó.

Với truyền thống 134 năm và 19 lần đăng quang ngôi vô địch nước Anh, Manchester United là một trong những đội bóng được yêu mến nhất thế giới. Chính vì vậy sự kiện “Quỷ đỏ” chào sàn rất được chờ đợi. Đây được xem như nỗ lực của những ông chủ sở hữu đội bóng trong việc huy động vốn để trả bớt khoản nợ hiện lên tới hơn 660 triệu USD.

MU có lượng CĐV rất đông đảo trên khắp thế giới (Ảnh: Internet
MU có lượng CĐV rất đông đảo trên khắp thế giới (Ảnh: Internet)

Để chuẩn bị cho ngày chào sàn, đêm qua ban lãnh đạo MU đã chính thức định giá mới cho cổ phiếu của CLB ở 14 USD, giảm khá nhiều so với mức dự báo từ 16 - 20 USD trước đó. Dù vậy đây được xem là động thái cần thiết sau những dự báo khá bi quan của các nhà phân tích phố Wall thời gian gần đây cũng như thất bại của Facebook trong đợt IPO hồi tháng 5. 

Với mức giá này, MU vẫn là đội bóng có giá trị cao nhất thế giới khi giá trị vốn hóa lên tới 2,3 tỷ USD, vượt trên cả Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được tạp chí Forbes ước tính có trị giá 1,88 tỷ USD.

Điểm mạnh nhất của Manchester United chính là một thương hiệu có danh tiếng toàn cầu. Chính nhờ vậy mà họ liên tục có được các hợp đồng tài trợ “béo bở”. Trong năm 2011 doanh thu từ thương mại của đội bóng này tăng tới 34%, đạt 159,8 triệu USD. Mới đây họ đã ký hợp đồng quảng cáo trên áo đấu có thời hạn 7 năm trị giá 559 triệu USD với thương hiệu xe hơi Chevrolet của hãng GM. 

Trong đợt chào bán lần đầu này, sẽ có 16,7 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần của MU được chào mời tới các nhà đầu tư. Gia đình nhà Glazers, chủ sở hữu của đội bóng, hy vọng sẽ thu về khoảng 330 triệu USD. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ lên sàn lớn nhất từ trước đến nay của các CLB thể thao, vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về Liên đoàn vật thế giới với đợt IPO năm 1999 có quy mô 190 triệu USD. 

Đồng thời, với lượng CĐV trên toàn thế giới lên tới 660 triệu, vụ IPO này cũng sẽ được quan tâm không kém gì ngày Facebook chào sàn. Tuy nhiên các nhà phân tích phố Wall lại cho rằng MU sẽ đối mặt với thử thách lớn trong việc chinh phục lòng tin các nhà đầu tư. 

“Tôi xem đây như một thương vụ Facebook con”, David Menlow, chủ tịch của hãng nghiên cứu IPOfinancial.com nhận định. Ông cho rằng rất ít tiền từ thương vụ IPO này có khả năng được dùng để đầu tư cho CLB bởi hiện MU có số nợ quá lớn và hiện chưa rõ ban lãnh đạo sẽ phát triển hoạt động kinh doanh ra sao. 

“Các CLB thể thao luôn đem lại cảm xúc lớn cho thị trường. Nhưng rồi mọi người tỉnh dậy và tự hỏi liệu mình có thực sự muốn sở hữu nó”, ông Menlow nói. Cùng quan điểm trên, Sam Hamadeh, nhà sáng lập của công ty phân tích thị trường PrivCo xem cổ phiếu Manchester United là “một thứ đồ sưu tầm chứ không phải khoản đầu tư”, và rằng “cổ phiếu này chỉ dành cho những CĐV cuồng nhiệt”. 

Một trong những yếu tố khiến các nhà phân tích lo ngại đó là sự bất đồng kéo dài giữa các CĐV và ban lãnh đạo đội bóng. Nguyên nhân là các fan của đội bóng cho rằng gia đình nhà Glazers xem MU như một công cụ kiếm tiền để trang trải các khoản nợ khác của họ. 

Mới đây hội CĐV của đội bóng thậm chí còn ra thông báo kêu gọi tẩy chay toàn bộ sản phẩm của các nhà tài trợ. “Chiến lược tẩy chay này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng tới gia đình nhà Glazer và các nhà tài trợ rằng, nếu không có sự ủng hộ cùng sức mua sắm của các CĐV, sức mạnh toàn cầu của thương hiệu Manchester United sẽ chẳng hề tồn tại”, thông báo viết. 

Cổ phiếu Manchester United sẽ được giao dịch dưới mã “MANU”.

Thanh Tùng
Tổng hợp