1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá

(Dân trí) - Phường Cẩm Châu được xem là “vùng chủ lực” trồng hoa, cây cảnh của thành phố Hội An với 300 hộ canh tác. Những ngày này, người dân đang tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán, giá tăng nhẹ so với năm ngoái do tiền nhân công cũng như vật tư, giống tăng cao.

Với người dân phường Cẩm Châu, mùa hoa tết được trông đợi nhất trong năm bởi đây là khoảng thời gian làm ăn chính, cho thu nhập cao. Vì thế, ai cũng muốn trồng được những chậu hoa đẹp nhất để bán với giá cao hơn. Những ngày này nhà vườn nào cũng bận rộn với hoa ở ngoài đồng.

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 1

Cẩm Châu được xem là vùng chủ lực trồng hoa, cây cảnh tại Hội An

Đang bọc lưới cho những chậu cúc đại đóa của gia đình, ông Võ Thuận (khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, Hội An) chia sẻ, năm nay gia đình ông trồng khoảng 1.000 chậu hoa gồm 300 chậu cúc pha lê và 700 chậu cúc đại đóa; ngoài ra ông còn trồng hơn 1.000 chậu hoa đồng tiền, dạ yến thảo, cánh bướm...

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 2

Hoa ở đây nổi tiếng bởi chất lượng tốt, đẹp và uy tín

Giá bán buôn cúc đại đóa chậu loại 80 giá 800.000 đồng/cặp, chậu loại 50 giá 400.000/cặp, giá mỗi loại tăng 100.000 đồng so với năm ngoái. Cúc pha lê cũng tăng nhẹ khoảng 20.000-50.000 đồng/cặp.

“Do giá vật tư, giống tăng, rồi nhân công mỗi ngày khoảng 400 ngàn đồng nên giá cúc cũng cao hơn năm ngoái. Thương lái đã thu mua toàn bộ vườn của gia đình và đã bắt đầu vận chuyển dần ra thị trường. Năm nay thời tiết cũng thuận lợi, nhưng gần tết diễn biến thất thường hơn nên nông dân rất vất vả chăm sóc” - ông Thuận cho hay.

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 3

Các chủ vườn hiện đang “ăn ngủ cùng hoa” để có được sản phẩm chất lượng nhất cung ứng dịp Tết Nguyên đán đã đến gần

Vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Thêm (khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu) trồng hơn 3.000 chậu hoa, cây cảnh các loại phục vụ tết. Gần 80% số hoa trong vườn đã có chủ.

Giá các loại bán buôn tại vườn như mãn đình hồng loại 1 giá 500.000 đồng/cặp; hoa hồng chậu lớn khoảng 300.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn giá 200.000 đồng cặp; mai dạ thảo 150.000 đồng/cặp…

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 4

Theo các chủ vườn tại đây, giá hoa năm nay tăng nhẹ khoảng 10% so với năm ngoái do giá vật tư và nhân công tăng cao

“So với mọi năm, năm nay thời tiết nắng ấm hơn nên hoa phát triển tốt, không lo ngập úng và thối rễ, có điều tiền thuê nhân công quá cao, vật tư và giống cũng tăng. Nếu mọi việc thuận lợi, ước tính vụ hoa tết năm nay gia đình tôi lãi khoảng hơn 100 triệu đồng”, ông thêm chia sẻ.

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 5

Hoa treo tại đây cũng được nhiều chủ vườn cung ứng quanh năm, tạo điều kiện phát triển kinh tế

Ông Đinh Văn Danh (tổ 4, phường Cẩm Châu) trong dịp tết Canh Tý này cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 chậu cúc pha lê các loại và hơn 100 chậu vạn thọ.

Ông cho biết, giá năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái, do tiền nhân công và vật tư tăng cao. Giá cúc chậu lớn tại vườn bán buôn là 450.000 đồng/ cặp chậu lớn, 250.000 đồng/cặp chậu nhỏ, vạn thọ giá từ 150.000 đồng/cặp.

“Hiện tại hoa tại vườn tôi đã bán buôn cho thương lái đưa đi các tỉnh bán lẻ, một ít còn lại tôi sẽ tham dự Hội hoa xuân của thành phố” - ông Danh nói thêm.

Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 6
Hội An: Hoa, cây cảnh chơi Tết tăng giá  - 7

Các nhà vườn hy vọng sẽ có cái tết vui vẻ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Châu - cho biết, hoa và cây cảnh là nguồn thu nhập chính của nông dân, ngoài ra một số hộ còn trồng thêm quất. Hiện tại thương lái đã đặt cọc mua gần hết hoa, quất tại các nhà vườn.

Người dân chia sẻ về giá hoa, cây cảnh

Được biết, năm 2018 tổng thu nhập từ hoa của phường khoảng 9 tỷ đồng, năm nay có thể hơn 10 tỷ đồng.

Công Bính - Ngô Linh