1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hoa tươi ngày 20/11: Rẻ nhưng vẫn ít khách

(Dân trí) - Thời tiết thuận lợi cho hoa phát triển tốt, thu hoạch đúng dịp khiến cho thị trường hoa mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay tại Thanh Hóa rẻ hơn nhiều so với những năm trước. Hoa rẻ nhưng vẫn ít người mua, nhiều người kinh doanh đang lo “hoa hế”.

Sát ngày 20/11, trên các tuyến phố chính và tại các cổng trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhiều cửa hàng hoa tươi và những điểm bán hoa di động đã mọc lên nhằm phục vụ người mua.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các phố như Lê Hoàn, Lê Lai, Quang Trung, Trần Phú, Lý Thường Liệt… hoa được bày bán với nhiều chủng loại, kiểu dáng khác nhau.

Nhiều cửa hàng và các điểm bán h
Nhiều cửa hàng và các điểm bán hoa trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Tuy nhiên, tại các cửa hàng hoa, thi thoảng mới có người ghé mua. Thời điểm này, giá hoa thấp hơn so với mọi năm. Giá một bó hoa hay lẵng hoa chỉ từ 50 - 150.000 đồng tùy thuộc từng loại. Chỉ từ 70.000 đồng trở lên có thể mua một lẵng hoa đẹp.

Chị Trần Thị Hiền, một người bán hoa trên phố Lê Hoàn cho biết: “Giá hoa năm nay rẻ hơn nhiều so với mọi năm, dịp lễ này cũng rẻ hơn so với các dịp lễ khác. Hoa rẻ là do thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, người trồng hoa thu hoạch đúng dịp nên hoa được xuất ra thị trường nhiều hơn, có giá thấp hơn”.

Hoa rẻ nhưng vẫn ít người đến mua. Nhiều quầy hoa bày ra từ sáng sớm nhưng cũng chỉ bán được một vài bó hay lẵng hoa. “Hoa rẻ mà cũng chỉ có ít người đến mua. Nhiều người chỉ ghé qua xem rồi lại bỏ đi. Từ sáng đến giờ tôi mới chỉ bán được đúng một bó hoa với giá 80 nghìn đồng”, chị Thanh - một người bán hoa thở dài.

Hoa rẻ ít người mua, nhưng nhiều người bán hoa tại các điểm còn phải cạnh tranh với nhau về mẫu mã, chủng loại, giá hoa. Nhiều cửa hàng còn có khuyến mãi khi mua hoa. Hay cắm hoa trang trí theo yêu cầu của khách để hút người mua.

Ngay trước cổng trường Đại học Hồng Đức chỉ có một vài điểm bán hoa của các bạn sinh viên tranh thủ làm thêm, thế nhưng vẫn không có mấy người đến mua hoa. Bạn Tuấn, một sinh viên bán hoa cho biết: “Nhóm chúng em tham gia bán hoa vào các dịp lễ, so với các dịp lễ trước thì hoa mừng 20/11 năm nay rẻ hơn nhiều. Chúng em đến tận vườn lấy hoa nên giá rẻ hơn, nhưng cũng không bán được mấy”.

Đến thời điểm này, người kinh doanh hoa tại thành phố Thanh Hóa đang lo lắng ế hoa, thua lỗ vì sức mua kém.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các của hàng, điểm bán hoa trên địa bàn TP. Thanh Hóa sáng 19/11:

Phố Lê Hoàn là nơi có nhiều của hàng bán hoa nhất.
Phố Lê Hoàn là nơi có nhiều của hàng bán hoa nhất.

Hoa có nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau với giá chỉ từ 50 - 150 nghìn đồng.
Hoa có nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau với giá chỉ từ 50 - 150 nghìn đồng.

Giá hoa được cho là rẻ nhưng vẫn ế khách đến mua.
Giá hoa được cho là rẻ nhưng vẫn ế khách đến mua.

 Nhiều khách hàng chỉ ghé qua xem hoa nhưng không mua.
 Nhiều khách hàng chỉ ghé qua xem hoa nhưng không mua.

 Hoa rẻ ế khách mua khiến cho nhiều người bán hoa lo lắng.
 Hoa rẻ ế khách mua khiến cho nhiều người bán hoa lo lắng.

Điểm bán hoa của các bạn sinh viên trước cổng trường ĐH Hồng Đức cũng rất ít người mua.
Điểm bán hoa của các bạn sinh viên trước cổng trường ĐH Hồng Đức cũng rất ít người mua.
  

Nghệ An: Hoa tăng nhẹ, quà nhiều khuyến mãi

Sát ngày 20/11, thị trường hoa, quà tặng trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đã sôi động, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tại các shop hoa trên đường Nguyễn Du, Trần Phú, Quang Trung…(TP.Vinh), nhiều loại hoa độc, đẹp và lạ mắt cũng được nhập về để phục vụ các “thượng đế” tri ân ngày lễ các thầy cô. 
 
Hoa tươi ngày 20/11: Rẻ nhưng vẫn ít khách

 

Tuy nhiên, đã thành thông lệ, khi nhu cầu tăng cao thì giá cả cũng tăng theo. Các mặt hàng hoa tươi có phần “nóng” và tăng nhẹ từ 15-20% so với ngày thường.

 

Cụ thể hoa hồng dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/cành (tùy vào chất lượng hoa). Các lẵng hoa, bó hoa cũng dao động trung bình từ 100.000 - 200.000 đồng/bó. Giá hoa lan từ 200.000 - 300.000 đồng/bó, hoa ly từ 150.000 - 250.000 đồng/bó, hoa hồng từ 70.000 -120.000 đồng/bó…

 

Chị Xuân, chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Du cho biết: “So với năm ngoái, thì năm nay giá cả có đắt hơn nhưng cũng chỉ dao động tăng khoảng 10-20%”.

 

Đi kèm với hoa thường là những món quà để thay lời muốn nói, gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Nắm bắt trước được thị hiếu này, tại các siêu thị, cửa hàng lưu niệm, những phần quà sang trọng, bắt mắt được trưng bày trên khắp các kệ.

 

Các phần quà cũng được đóng gói rất đa dạng và phong phú với từng giá tiền phù hợp với mọi đối tượng. Không chỉ “trau chuốt” cho sự đa dạng của các mặt hàng nhằm thu hút người mua, các siêu thị cũng tung ra những chiêu thức khuyến mãi giảm giá từ 10- 30% và nhiều quà tặng đi kèm.
 
Hoa tươi ngày 20/11: Rẻ nhưng vẫn ít khách

 

Tại siêu thị Intermex, các mặt hàng dầu gội đầu, mỹ phẩm, quần áo… được giảm giá cho từng hóa đơn, ngoài ra dựa vào hóa đơn thanh toán tiền, khách hàng còn được tặng nhiều sản phẩm có giá trị như chén bát, sữa tắm, dầu gội đầu…

 

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng... các loại sản phẩm dầu gội, sữaa tắm hay nước hoa cũng giảm giá từ 10-20% nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Ngọc Tú - Lany Nguyễn

 

 
Thái Bá - Duy Tuyên