1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Hoa tươi dịp 8/3 ở Đà Lạt tăng gấp 2-3 lần ngày thường

(Dân trí) - Theo ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng hoa và nhà vườn trồng hoa tại TP Đà Lạt, hiện tất cả các mặt hàng hoa đều tăng cao. Giá các loại hoa tăng gấp 2 lần, thậm chí gấp 3 lần ngày thường nhưng mặt hàng này vẫn luôn “đắt hàng”.


Thị trường hoa ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn “đắt hàng”

Thị trường hoa ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn “đắt hàng”

Tại làng hoa Vạn Thành - làng hoa chủ lực của TP Đà Lạt, hoa hồng đỏ có giá đắt nhất khoảng 4.000 - 5.000 đồng/cành (giá mua tại vườn), các loại hồng trắng, vàng, cam… giá từ 3.500 - 4.000 đồng/cành, trong khi ngày thường các loại hoa này có giá khoảng 1.500 - 2.000 đồng/cành. Ngoài ra, các loại hoa như: sa lem, cát tường, cẩm chướng, đồng tiền, bi bi trắng… giá cũng tăng mạnh.

Theo các chủ shop hoa tươi, giá hoa tươi tăng trung bình từ 25 - 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, qua khảo sát, đa số các của hàng đều đội giá cao gấp đôi. Cụ thể, hoa hồng có giá khoảng 10.000 đồng/cành, bi bi trắng có giá 180.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng cũng tăng từ 25.000 đồng/bó lên đến 40.000 đồng/bó. Giá mỗi bó hoa trong cửa hàng dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/bó nhỏ, các loại giỏ hay lẵng hoa được kết bán với giá từ 150.000 - 450.000 đồng/bó tùy loại.


Nhiều cửa hàng hoa “di động” mọc lên trên các tuyến đường

Nhiều cửa hàng hoa “di động” mọc lên trên các tuyến đường

Hiện tại trên các tuyến đường TP Đà Lạt như đường Bùi Thị Xuân, Phù Đổng Thiên Vương và ngã 5 Đại học đã xuất hiện nhiều cửa hàng hoa di động của các bạn sinh viên. Giá cả các giỏ hoa, bó hoa được bán ở đây cũng bình dân hơn so với các của hàng hoa tươi. Ngoài ra, các món quà được các bạn làm bằng tay cũng được bày bán nhiều, thu hút giới trẻ tới mua.

Những món quà, bó hoa làm bằng tay được bày bán khắp nơi
Những món quà, bó hoa làm bằng tay được bày bán khắp nơi

Chị Tuyết Trinh, một chủ hàng hoa trên đường Bùi Thị Xuân cho biết, hai ngày nay chị cắm hoa luôn tay, ngoài khách lẻ mua hàng cũng có nhiều cơ quan đến đặt hoa nên chị phải thuê thêm người bán.

Theo chị Trinh, ngày lễ, giá hoa của cửa hàng chỉ tăng khoảng 20- 30%. “Cũng chỉ bán mạnh được mấy ngày này thôi em, ngày thường thì chỉ bán túc tắc. Khách chủ yếu chọn những bó hoa bình dân khoảng 80.000 - 150.000 đồng/bó, những cơ quan mới đặt các lãng hoa lớn”, chị Trinh nói.

Hoa tươi dịp 8/3 ở Đà Lạt tăng gấp 2-3 lần ngày thường - 4

Bạn Nguyễn Cẩm Vân (sinh viên năm 2, khoa Công tác xã hội, Đại học Đà Lạt) năm nào đến dịp lễ, nhóm của Vân cũng đều bán ở gần cổng trường Đại học. Vân cho biết: “Năm nay tụi em nhập hơn 1.000 cành hồng, bán từ hôm qua đến giờ cũng gần được một nửa rồi. Dịp 8/3, hoa “đắt hàng” hơn dịp lễ Valentine nhiều vì đối tượng rộng hơn, bọn em bán giá cũng rẻ hơn nên khách mua nhiều”.

Ngoài các món quà từ hoa, dip lễ mùng 8/3 các mặt hàng như: khăn quàng, gấu bông, các loại mỹ phẩm… cũng “hút khách”. Nhu cầu mua những món quà thiết thực tăng cao khiến cho các mặt hàng này cũng tăng giá nhẹ.

Ngọc Hà

Hoa tươi dịp 8/3 ở Đà Lạt tăng gấp 2-3 lần ngày thường - 5