1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ

(Dân trí) - Các loại hoa, cây cảnh Tết được bày bán ngập chợ hoa và các tuyến phố Đà Nẵng nhưng người mua còn khá ít ỏi.

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ

Từ nhiều ngày qua, các nhà vườn, thương lái đã đưa các loại hoa, cây cảnh từ khắp mọi miền về Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu mua chơi Tết của người dân nơi đây. Từ mai Bình Định đến cúc mâm xôi Đồng Tháp, đào Hà Nội, quất Hội An… được bày bán ngập chợ hoa và một số điểm bán hoa Tết khác.

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ - 1

Hoa, cây cảnh Tết được bày bán tràn ngập nhưng khách mua còn ít ỏi

Tuy nhiên, theo những người bán, năm nay sức mua khá chậm, khách đến xem thì đông nhưng mua thì ít. Nhiều người đang đứng ngồi không yên vì tiền đấu giá thuê mặt bằng năm nay khá cao, mà cây cảnh bán không được thì chỉ có mà lỗ nặng.

Anh Minh đưa 60 chậu mai từ Bình Định ra chợ hoa Đà Nẵng cách đây 2 ngày nhưng chỉ mới bán được 6 chậu.

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ - 2

Nếu như năm ngoái, những chậu hoa nhỏ được nhiều người mua thì năm nay cũng vắng khách

“Năm ngoái, tầm này mọi người đã mua nhiều rồi nhưng năm nay mua rất ít. Người bán chờ khách mà chẳng thấy khách đâu”, anh Minh buồn bã nói.

Cùng chung tâm trạng, chị Thủy (trú Đà Nẵng) bán các loại hoa chậu nhỏ, hoa treo cho biết: “Khách đến xem thì đông nhưng mua cũng được bao nhiêu. Họ bảo năm nay thưởng ít nên mua ít”.

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ - 3
Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ - 4

Theo những người bán, giá cây cảnh năm nay cao hơn so với năm ngoái. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sức mua yếu

Cũng theo những người bán, so với năm ngoái, năm nay giá các loại cây cảnh và hoa đều tăng so với năm ngoái.

Chị Thúy Vân (quê Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, giá mai năm nay tăng 20 - 30% so với năm ngoái. “Nếu như năm ngoái chậu mai này có giá 25 triệu đồng thì năm nay bán 35 triệu đồng”, chị Vân vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chậu mai.

Hoa Tết ngập tràn, khách mua vắng vẻ - 5

Người bán còn ngóng người mua

Đưa ra Đà Nẵng 50 chậu quất nhưng đến hôm nay anh Hải (quê Hội An, Quảng Nam) cũng chỉ mới bán được 10 chậu. Theo anh Hải, chậu quất nhỏ nhất có giá 2 triệu đồng, loại lớn có giá vài chục triệu đồng. Nhiều khách đi xem, thăm dò giá cả chứ chưa chịu mua.

“Những ngày này, khách mua chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp, còn người dân chủ yếu là đi xem. Nhiều người có tâm lý chờ đến sát Tết để mua cho rẻ”, anh Hải nói.

Khánh Hồng