1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Hoa hồng tăng giá sốc vẫn "cháy" hàng dịp lễ Valentine

(Dân trí) - Ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay rơi vào kỳ nghỉ Tết nên thị trường hoa, quà tặng Valentine không nhộn nhịp bằng mọi năm. Tuy nhiên, giá vẫn tăng lên vài lần so với ngày thường do số lượng hoa cung ứng ra thị trường không nhiều.

Hoa hồng tăng giá vài lần

Sáng ngày 13/2, trước ngày Valentine một ngày, giá hoa hồng Đà Lạt bán trên thị trường vào khoảng từ 12 - 15 nghìn đồng/bông, cao gấp 5 lần so với ngày thường. Thậm chí tại nhiều cửa hàng bán hoa lớn, giá hoa hồng trong những ngày này còn ở mức 30 - 40 nghìn đồng/bông.


Hoa hồng dành cho ngày Lễ Valentine tăng giá nhiều lần so với ngày thường.

Hoa hồng dành cho ngày Lễ Valentine tăng giá nhiều lần so với ngày thường.

Theo giải thích của các cửa hàng hoa, sở dĩ giá hoa cao là do giá nhập vào cũng tăng đáng kể trong những ngày này. Hiện giá hoa hồng bán tại vựa hoa Đà Lạt đã tăng vài lần từ khoảng 1.000 đồng/bông lên 3.000 - 4.000 đồng/bông đối với hoa hồng đỏ nhung, 2.000 đồng/bông với các màu khác.

Chị Hoàng Thu Trang - chủ một cửa hàng hoa tươi tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Hoa nhập về còn không đủ bán và giá nhập cũng đã cao rồi nên cửa hàng không thể bán thấp hơn. Nhiều khi khách hàng cũng phải thông cảm vì một năm cũng chỉ có vài ngày lễ và cũng chỉ vào ngày lễ mới có giá đó”.

Còn theo anh Nguyễn Văn Chung, chủ một cửa hàng tại Thanh Xuân (Hà Nội): “Năm nay thời tiết không mấy thuận lợi, đợt lạnh kéo dài trước Tết khiến hoa nở chậm và không được đẹp như mọi năm. Vì vậy nên dù sức mua không tăng mạnh nhưng giá vẫn tăng đáng kể”.

Ngoài các loại hoa hồng quen thuộc được trồng trong nước, các loại hoa nhập khẩu cũng khá thu hút khách hàng dù giá cao hơn cả chục lần. Trong đó, hồng Ecuador được nhập khẩu từ Châu Âu với giá bán khoảng 150 - 200 nghìn đồng/cành song vẫn "được lòng" nhiều người mua nhất bởi bông to, đẹp, màu sắc bắt mắt.

Hoa hồng mạ vàng vẫn gây “sốt”

Giống như mọi năm, hoa hồng mạ vàng vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Trên thị trường, các loại hoa hồng mạ vàng thật đang được bán với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/bông cho hoa hồng mạ vàng 24K nguyên chất, 4 - 5 triệu đồng/bông cho hoa hồng mạ vàng đen.

Hoa hồng mạ vàng 24K nguyên chất với giá bạc triệu vẫn là món quà gây sốt.
Hoa hồng mạ vàng 24K nguyên chất với giá bạc triệu vẫn là món quà gây "sốt".

Theo chủ một cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng mạ vàng tại Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội): “Lượng tiêu thụ mặt hàng này năm nay rất tốt, tính riêng từ sáng tới giờ, cửa hàng đã bán được hơn 40 bông mạ vàng 24K với giá 2,5 - 3 triệu đồng/bông. Hiện tại chỉ còn chưa tới chục bông loại này để bán cho khách hàng”.

Tuy nhiên, các loại hoa hồng mạ vàng nguyên chất với giá bán tiền triệu chỉ dành cho một đối tượng khách hàng nhất định. Trên thị trường, hiện có loại hoa hồng mạ vàng có nguồn gốc Trung Quốc với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng cũng thu hút được nhiều khách hàng quan tâm hỏi mua.

Hoa hồng mạ vàng Trung Quốc với giá 200 nghìn đồng được rao bán trên mạng.
Hoa hồng mạ vàng Trung Quốc với giá 200 nghìn đồng được rao bán trên mạng.

Chị Hoài An, một người bán hàng trên trang cá nhân cho biết: “Từ hôm qua tới nay, tôi đã bán được hàng trăm bông hồng mạ vàng cho bạn bè và người quen. Với giá chỉ khoảng 200 nghìn đồng/bông, trông đẹp mắt lại để được lâu, loại hoa này phù hợp hơn với nhiều đối tượng khách hàng là người trẻ, học sinh, sinh viên”.

Người bán mặt hàng này cũng không ngần ngại thừa nhận: “Hoa hồng mạ vàng giá rẻ như vậy chủ yếu nhập từ Trung Quốc và giá rẻ như vậy nên người mua cũng không thể yêu cầu là vàng thật 100% được”.

Phương Dung

Hoa hồng tăng giá sốc vẫn "cháy" hàng dịp lễ Valentine - 4