1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đắk Lắk:

Hoa hồng, sô cô la "đại hạ giá" vẫn ế ẩm trong đêm Valentine

(Dân trí) - Rất nhiều cửa hàng bán hoa, sô cô la và quà lưu niệm trong đêm Lễ Valentine ế ẩm. Nhiều chủ cửa hàng thậm chí đã phải trực tiếp ra đường mời chào khách và "đại hạ giá" hết cỡ song vẫn không bán được hết hàng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến phố lớn của TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), trong đêm Lễ tình nhân 14/2 năm nay lượng sô cô la, quà lưu niệm được bán trong ngày Valentine rất ít. Rất nhiều cửa hàng đã ra sức giảm giá để bán hết hàng nhưng rất khó để tiêu thụ hết số hàng này.

Gần 10h đêm cửa hàng này vẫn còn tồn đọng hàng chục bó hoa
Gần 10h đêm cửa hàng này vẫn còn tồn đọng hàng chục bó hoa

Chị Lương Thị Hằng – chủ cửa hàng bán hoa trên đường Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột), buồn bã cho biết: “Gần đến 10h đêm mà cửa hàng tôi vẫn còn trên 20 bó hoa và lãng hoa cắm sẵn dành cho Lễ tình nhân. Năm nay cửa hàng bán rất khó và chấp nhận nhận lãi ít để bán được hàng, chỉ mong hết đêm nay bán được khoảng 10 bó nữa chứ không sẽ chẳng có lãi là bao”.

Hoa đủ màu sắc, kiểu dáng nhưng vẫn ế khách
Hoa đủ màu sắc, kiểu dáng nhưng vẫn ế khách

Tương tự tại các điểm bán sô cô la trên tuyến đường Lê Thánh Tông cũng còn "trưng" rất nhiều hộp sô cô la đủ màu sắc, chủng loại rất bắt mắt nhưng lại thưa khách hàng. “Có lẽ dịp Valentine trùng với dịp tết nên khách hàng chẳng mấy hào hứng với sô cô la nữa. Năm ngoái cửa hàng tôi chẳng còn hàng để bán còn năm nay chắc chắn sẽ lỗ vốn”, chị Nguyễn Minh Hạnh – chủ một quầy hàng bán sô cô la nói.


Cửa hàng sô cô la vắng bóng khách

Cửa hàng sô cô la vắng bóng khách

Nhiều chủ cửa hàng đã phải ra trước quầy hàng để chào mời khách, các mặt hàng được giảm giá khá nhiều từ 30 – 50% nhưng vẫn khó bán hết hàng. Bên cạnh đó, Lễ tình nhân năm nay trùng với ngày nghỉ Tết cuối cùng, rất nhiều người dân di chuyển từ quê lên thành phố để kịp làm việc, học tập vào sáng thứ 2 (ngày 15/2) nên lượng người đi chơi Valentine cũng rất hạn chế.

Chủ cửa hàng giảm giá sản phẩm nhưng vẫn tồn hàng
Chủ cửa hàng giảm giá sản phẩm nhưng vẫn tồn hàng

Trực tiếp mời khách hàng

Trực tiếp mời khách hàng

Thúy Diễm

Hoa hồng, sô cô la "đại hạ giá" vẫn ế ẩm trong đêm Valentine - 6