1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định:

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ

(Dân trí) - Đêm 30 Tết, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Tết Quy Nhơn (Bình Định) vẫn khá ế ẩm, nhất là hoa cúc, đào. Nhiều thương lái “xả hàng” bán hạ rẻ nhưng nhiều người thà đem lên chùa biếu, thậm chí đập bỏ còn hơn bán đổ bán tháo.

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ - 1
Đêm 30 Tết hoa vẫn ế ẩm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tối ngày 24/1 (tức 30/12 âm lịch), tại chợ hoa Tết Quy Nhơn, không khi người dân xuống phố, đi chợ hoa rất nhộn nhịp, nhưng sức mua thì rất ảm đạm. Cận thời khắc giao thừa, nhiều người bán hoa cúc đã “xả hàng” nhưng người mua vẫn kỳ kèo bớt một thêm hai. Vì vậy, nhiều tiểu thương chấp nhận thuê xe tải đưa lên chùa biếu còn hơn bán rẻ. Thậm chí, một số người vì bức xúc còn đập bỏ chứ nhất quyết không chịu bán rẻ.

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ - 2
Tiểu thương thà đem lên chùa biếu còn hơn bán rẻ

Anh Nguyễn Thái Hoàng (31 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), một người bán hoa cúc cho biết: “Năm ngoái trưa 30 Tết tôi đã bán hết về lo Tết nhưng năm nay tới tối bán chưa hết vẫn còn 20 chậu nên xả hàng về nhà lo dọn dẹp đón Tết. Chậu cúc từ 500.000 đồng tôi phải hạ giá xuống còn 200.000 đồng. Do tôi còn ít nên bán vậy, còn nhiều người còn cả 100 chậu phải cố bán”.

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ - 3
Nhưng một số người thà đập bỏ chứ không chịu bán rẻ

Anh Hoàng cho biết thêm, không chỉ phải chịu bán hoa với giá rẻ, mà năm nay tiền thuê mặt bằng để trưng bày hoa để bán còn rất cao. “Năm ngoái 1 lô rộng 8m dài vài chục mét, nhưng năm nay 1 lô rộng 8 m, dài 6 m rồi phải trừ lối đi 1 m, tính ra 1 lô chỉ khoảng 40 m2 nhưng đấu giá từ 10 đến 24 triệu/lô. Tiền thuê mặt bằng thì đắt mà mình bán đắt thì người dân không mua, bán rẻ thì lỗ”, anh Hoàng nói.

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ - 4
Đã có người đập bỏ vì người mua trả giá rẻ

Bà Lê Thị Hiền (quê tận huyện Phù Mỹ) vào Quy Nhơn bán hoa Tết cho biết: “Tiền thuê mặt bằng bán hoa thì đắt cả 18 triệu đồng/lô, bán chậu hoa lời lãi vài ngàn đồng nhưng khách mua kỳ kèo từng 5.000 đồng, cuối giờ đã bán xả hòa vốn mà họ còn kỳ kèo bớt từng ngàn thì tôi cũng chịu. Trồng được một chậu bông để bán đâu có đơn giản nên nhiều lúc nghĩ muốn bỏ nghề”.

Hoa ế ẩm, thà đem lên chùa chứ không bán rẻ - 5
Những cây đào ở miền Bắc vượt cả ngàn km nhưng vẫn ế ẩm

Trong khi đó, với hoa đào vượt cả ngàn km từ phía Bắc vào Quy Nhơn, tưởng rằng được người chơi hoa yêu quý. Tuy nhiên, năm nay đào hoa ít nên người mua cũng “quay lưng” và trả giá rẻ bèo. Đó là lý do nhiều thương lái buôn bán đào đập bỏ chứ không chịu bán rẻ.

Doãn Công