1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hiến kế doanh nghiệp Việt vượt khó

(Dân trí) - “Chúng ta cần tái cấu trúc nền kinh tế. Các doanh nghiệp cần dựa vào nội lực, dựa trên vốn của mình, tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ”.

Đó là ý kiến của bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp tại cuộc hội thảo về “Bất ổn kinh tế vĩ mô và tìm hướng cho doanh nghiệp” vừa diễn ra ở Hà Nội. Buổi hội thảo nhằm tìm hướng phát triển cho các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, chí phí cao, nguồn vốn lại phụ thuộc bên ngoài.

 

Theo bà Phạm Chi Lan, các doanh nghiệp và người dân đang có nghi ngại lớn đối với tỷ giá VND/USD và những diễn biến trên thị trường vàng. Do đó, chúng ta không nên chạy theo tăng trưởng mà phải tạo thế ổn định cho nền kinh tế vĩ mô cũng như sự phát triển vững chắc của các doanh nghiệp.

 

“Chúng ta cần tái cấu trúc nền kinh tế. Các doanh nghiệp cần dựa vào nội lực, dựa trên vốn của mình, tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Hiệu quả trong kinh doanh là thước đo số một, các dự án hào nhoáng, không hiệu quả không những đẩy lùi tốc độ tăng trưởng mà còn làm gia tăng lạm phát”, bà Lan nhấn mạnh.

 

Và theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhà nước tái cấu trúc nền kinh tế, doanh nghiệp Việt nên tận dụng cơ hội để tăng cường chuỗi liên kết hàng hóa, ngành, vùng. Như vừa rồi Kinh Đô đã đạt được thành công trong việc mời chuỗi cung ứng của mình cùng ngồi vào bàn đàm phán. Họ đã đạt được những thỏa thuận nhất định, trên cơ sở cùng nhau chia sẻ khó khăn tại thời điểm thị trường đang có nhiều biến động.

 

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, các ngành cũng cần đưa ra chính sách cụ thể để thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Hệ thống ngân hàng cần giảm tăng trưởng tín dụng từ 23% xuống dưới 20%, thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát; cố gắng tối đa vốn cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đặc biệt, trên một đất nước không thể cùng một lúc sử dụng cả 3 đồng tiền: VND, USD và vàng để thanh toán như hiện nay. Chính phủ cần phải vào cuộc kịp thời để nâng cao lòng tin của người dân vào tiền VND, để người Việt dùng tiền Việt.

 

An Hạ - Thanh Xuân