Hé lộ kết quả kinh doanh quý II: Dầu khí thăng hoa, hàng không chật vật

(Dân trí) - Kết quả kinh doanh quý II/2026 bắt đầu lộ diện, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhiều nhóm ngành trụ cột. Đáng chú ý, diễn biến giá nhiên liệu tiếp tục làm khó lợi nhuận ngành hàng không.

Tính đến ngày 11/7, gần 20 doanh nghiệp niêm yết đã công bố ước kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Bức tranh lợi nhuận bước đầu cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực ở cả khối doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, bất chấp bối cảnh giá nguyên liệu, giá năng lượng biến động cùng những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Ở khối doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) ước đạt tổng doanh thu 734.700 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 445.400 tỷ đồng, tăng 39%.

Theo kế hoạch năm 2026, Petrovietnam đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 731.600 tỷ đồng. Với kết quả trên, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 61% kế hoạch doanh thu cả năm chỉ sau nửa đầu năm.

Đà tăng trưởng của Petrovietnam cũng lan tỏa sang nhiều doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái dầu khí khi đồng loạt ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn - CTCP (BSR, mã chứng khoán: BSR) với sản lượng sản xuất hơn 4 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu hợp nhất ước đạt 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần mức 1.884 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu, đồng thời lợi nhuận sau thuế đã vượt hơn 5,8 lần chỉ tiêu cả năm.

Trong khi đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) ước đạt khoảng 75.000 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt trên 8.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tương tự, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 127.300 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu năm 2026.

Ở nhóm doanh nghiệp hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, mã chứng khoán: ACV) ước đạt doanh thu 10.745 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.862 tỷ đồng, giảm 17%, song doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh của ACV được công bố trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều biến động về nhân sự cấp cao, liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) ước đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Lợi nhuận tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 52% kế hoạch năm.

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) dự kiến lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng trong quý II. Theo thông tin công bố tại họp đại hội đồng cổ đông, kết quả này chủ yếu chịu tác động từ diễn biến bất lợi của giá nhiên liệu hàng không.

Hé lộ kết quả kinh doanh quý II: Dầu khí thăng hoa, hàng không chật vật - 1

Tàu bay Vietnam Airlines (Ảnh: Huân Trần).

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, nhóm tài chính tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật. Mới nhất, Chứng khoán MB (MBS, mã chứng khoán: MBS) ước đạt doanh thu hoạt động 1.196 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 377 tỷ đồng, tăng 38%, tương đương khoảng 40% kế hoạch cả năm.

Cùng xu hướng, Chứng khoán An Bình (ABW, mã chứng khoán: ABW) ước đạt hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) ước đạt 3.016 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng 80% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 67% mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng của cả năm 2026.

Một doanh nghiệp đáng chú ý khác là Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex (Gelex Infrastructure, mã chứng khoán: GEL) - tân binh mới niêm yết trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, hoàn thành trên 50% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận ước khoảng 980 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bán lẻ, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 65.279 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu cả năm.

Việc nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo mới công bố của UOB, GDP Việt Nam quý II/2026 tăng 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý I, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%.

Theo UOB, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao, mức tăng trưởng trên không chỉ vượt dự báo trước đó của ngân hàng mà còn phản ánh sự cải thiện đồng đều của các động lực tăng trưởng, từ công nghiệp, xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa đầu năm.