Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng

(Dân trí) - Ngày 06/11, tại Hà Nội, Mạng lưới Lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network đã tổ chức thành công Chương trình đào tạo “Phương pháp kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng”. Sự kiện có sự góp mặt của Chủ tịch sáng lập điều hành, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương cùng gần 100 nữ doanh nhân là thành viên trực thuộc Mạng lưới.

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của các tổ chức cộng đồng, xã hội ngày càng thể hiện rõ rệt. Không chỉ ở những tổ chức xã hội có quy mô lớn mà ở các cộng đồng quy mô nhỏ trong doanh nghiệp cũng có sự ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiểu được điều đó, Ban điều hành Happy Women Leader Network đã quyết định tổ chức Chương trình đào tạo “Phương pháp kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng” dành cho gần 100 nữ doanh nhân tiêu biểu với sự dẫn dắt đầy tâm huyết của Doanh nhân, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương.

Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng - 1
Happy Women Leader Network tổ chức thành công Chương trình đào tạo “Phương pháp kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng”
Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng - 2
Sự kiện thu hút gần 100 nữ doanh nhân là thành viên trực thuộc Mạng lưới

Được biết đến với vai trò Chủ tịch sáng lập và điều hành Mạng lưới Nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network Global; Giám đốc điều hành Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh; Sáng lập và điều hành CLB Hoa Hướng Dương Việt Nam; Chủ tịch thương hiệu Áo dài Hương Queen; Chủ tịch thương hiệu đồ da nam cao cấp Gentleman;...Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về phương pháp kiến tạo và vận hành tổ chức dưới góc nhìn thực tế được tích lũy kinh nghiệm 10 năm hoạt động cộng đồng.

Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng - 3
Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương đóng vai trò là mentor đã có những chia sẻ đầy tâm huyết tại sự kiện

Theo chị, trong bất kỳ công việc gì, thành công đều đến từ sự hợp nhất của ba yếu tố “Head - Heart - Hand”. Trong công tác kiến tạo và vận hành tổ chức vận hành cũng vậy, chỉ có kết nối trái tim với những con người đồng điệu về nhịp đập, hiểu về giá trị và cùng chung mục đích mới có thể cộng hưởng thành sức mạnh cho tổ chức, cộng đồng. Để chứng minh cho điều này, tại sự kiện, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương cùng các thành viên của Mạng lưới Happy Women Leader Network đã có sự thảo luận sôi nổi về chủ đề “Tham dự - Tham gia”. Bởi việc “tham gia” đóng một vai trò quyết định việc bạn sẽ hiểu ý nghĩa và giá trị của cộng đồng, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực cho cuộc sống và xã hội.

Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng - 4
Thông qua buổi đào tạo, các Nữ lãnh đạo đã được lắng nghe và thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng
Happy Women Leader Network truyền cảm hứng kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng - 5
Happy Women Leader Network thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, chia sẻ định kỳ nhằm trau dồi kiến thức, phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân

Chia sẻ về kinh nghiệm được đúc kết sau 10 năm thành công trong công tác kiến tạo và vận hành tổ chức cộng đồng, doanh nhân Bùi Thanh Hương chia sẻ: “Khi đã làm tôi sẽ làm bằng tình yêu, bằng đam mê và một ý chí kiên cường. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt khi việc chưa xong. Với tôi: Hạnh phúc cần được sẻ chia, từng hành động đơn giản cũng góp nhặt nên được hạnh phúc. Bởi xét cho cùng: Cuộc sống thế nào là do chính thái độ sống của chúng ta quyết định. Hãy sống một cuộc đời đáng sống khi còn có thể.”.

Được sáng lập bởi Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương, Happy Women Leader Network là nơi hội tụ của những Nữ lãnh đạo toàn cầu - “Kiến nối hạnh phúc, kiến tạo ước mơ”. Tổ chức thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, chia sẻ định kỳ nhằm trau dồi kiến thức, phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân toàn quốc; góp phần xây dựng và phát triển đất nước.