1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hãng xe GM có CEO nữ lần đầu tiên trong lịch sử

(Dân trí) - Tập đoàn sản xuất ôtô General Motors (GM) của Mỹ vừa quyết định chọn bà Mary Barra vào cương vị Giám đốc điều hành (CEO). Bà Barra là CEO nữ đầu tiên trong lịch sử hơn trăm năm của GM cũng như của một hãng xe toàn cầu.

Hãng xe GM có CEO nữ lần đầu tiên trong lịch sử
Việc bổ nhiệm bà Barra vào cương vị CEO đưa GM trở lại với sự lãnh đạo của một nhà quản lý xuất thân từ nội bộ hãng - Ảnh: Reuters.

Theo tin từ Bloomberg, trước khi được bổ nhiệm vào ghế CEO, bà Barra là Giám đốc phát triển sản phẩm của GM. CEO hiện tại của GM, ông Dan Akerson, sẽ rời công ty vào giữa tháng 1/2014.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
 
 


Năm nay 51 tuổi, bà Barra sẽ tiếp quản GM, một công ty đã vươn lên từ chỗ gần như sụp đổ cách đây 5 năm nhờ vào những khoản tiền khổng lồ mà Chính phủ Mỹ “bơm” cho cũng như tài chèo chống của các nhà quản lý thuê từ bên ngoài. Quyết định đưa bà Barra vào ghế CEO được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Chính phủ Mỹ tuyên bố đã bán hết toàn bộ cổ phiếu còn nắm giữ trong GM.

Là một kỹ sư nắm bằng MBA của Đại học Stanford, bà Barra may mắn lên lãnh đạo GM trong bối cảnh công ty này có mức nợ thấp nhất trong nhiều thập kỷ và sở hữu nhiều sản phẩm mới nổi bật, từ Chevrolet Cruze cho tới Cadillac CTS. Tuy nhiên, hãng xe này cũng đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó phải kể tới sự cạnh tranh quyết liệt của “kỳ phùng địch thủ” Toyota hay Tesla Motors, hãng xe mới mà người tiền nhiêm của bà Barra là ông Ankerson gọi xem như một “kẻ phá bĩnh” trong ngành công nghiệp ôtô.

Việc bổ nhiệm bà Barra vào cương vị CEO đưa GM trở lại với sự lãnh đạo của một nhà quản lý xuất thân từ nội bộ hãng. Trước đó, từ năm 2009, hãng này nằm dưới quyền điều hành của hai vị CEO đến từ ngoài ngành công nghiệp ôtô.

Bà Barra vào thực tập ở GM cách đây 30 năm và sau đó được nhận vào làm trong công ty này. Bà lần lượt thăng chức qua nhiều vị trí, và gần đây nhất là vị trí Giám đốc phát triển sản phẩm và chất lượng.

Về phần mình, CEO Akerson đã điều hành CEO từ năm 2010 tới nay. Năm nay ông đã 65 tuổi, trong khi vợ ông mới đây bị phát hiện mắc ung thư giai đoạn phát triển.

Bà Barra được xem là gương mặt đại diện cho một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn trong ngành công nghiệp ôtô. Tuổi của bà hiện nay ngang với tuổi các CEO Rick Wagoner và Fritz Henderson của GM khi hai vị này lần lượt nhậm chức vào năm 2000 và 2009. Tại hãng xe Ford, Giám đốc hoạt động (COO) Mark Fields, 52 tuổi, đang có khả năng sẽ tiếp quản ghế CEO từ ông Alan Mulally, 68 tuổi, người được cho là đang đàm phán về việc ông có thể sang làm CEO cho hãng phần mềm vai trò Microsoft.

Với tư cách là CEO nữ đầu tiên của một hãng xe toàn cầu, bà Barra gia nhập hàng ngũ các “bóng hồng” trong làng CEO Mỹ  như Ginni Rometty của IBM, Indra Nooyi của Pepsi, Marissa Mayer của Yahoo, Meg Whitman của HP, và Ursula Burns của Xerox. Họ đều là những phụ nữ đang vận hành những doanh nghiệp vào hàng lớn nhất của nước Mỹ.

Phương Anh
Theo Bloomberg
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước