1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hàng Việt xuất vào Trung Quốc giảm 1,5 tỷ USD ngay trong tháng đầu năm

(Dân trí) - Ngay trong tháng đầu năm, hàng Việt xuất sang Trung Quốc đã giảm 1,5 tỷ USD so với tháng trước đó. Dự báo hàng Việt sẽ thiệt hại nhiều hơn do dịch Corona đang diễn biến khó lường.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý 2020 chỉ đạt 8,29 tỷ USD, giảm khoảng 2,86 tỷ USD so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 12/2019 (đạt 11,15 tỷ USD).

Hàng Việt xuất vào Trung Quốc giảm 1,5 tỷ USD ngay trong tháng đầu năm - 1

Nông sản Việt ngấm đòn vì dịch bệnh tại Trung Quốc, các bộ ngành đưa ra giải pháp trước mắt là tiêu thụ trong nước

So với tháng 12 của năm trước, kim ngạch xuất khẩu ghi nhận giảm 1,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu giảm 1,36 tỷ USD.

So với tháng 1/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2020 giảm gần 1,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu giảm 30 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu giảm 1 tỷ USD.

Thống kê theo giá trị trung bình theo ngày làm việc (loại trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ quốc gia) trong tháng 1, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1/2020 đạt 130,52 triệu USD/ngày, giảm 20,18% so với tháng 12/2019 trước đó, nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 1/2020 tính trung bình theo ngày đạt 261,47 tỷ USD/ngày, giảm 6,5% so với tháng 12/2019 và giảm 2,1% so với tháng 1/2019.

Trong 3 ngày làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán (30, 31/1/2020 và 3/2/2020), tổng trị giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 82,1 triệu USD/ngày, chỉ bằng 63% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó; trong khi đó nhập khẩu đạt 182,8 triệu USD/ngày, chỉ bằng gần 70% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó.

Xu hướng suy giảm lượng hàng xuất nhập khẩu giữa 2 nước Việt - Trung thời gian sắp tới có thể gia tăng khi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đang gặp trở ngại bởi dịch viêm đường hô hấp cấp đã, đang bùng phát mạnh tại khắp các tỉnh của Trung Quốc.

Hàng Việt xuất vào Trung Quốc giảm 1,5 tỷ USD ngay trong tháng đầu năm - 2

Tiêu thụ hàng hóa của người dân Trung Quốc đang giảm do dịch bệnh hoành hành

Hàng nông sản của Việt Nam như dưa hấu, thanh long, xoài... đang bị ách tắc ở cửa khẩu bởi các doanh nghiệp Trung Quốc không nhập hàng do nhu cầu tiêu thụ trong nước của Trung Quốc tụt dốc. Hiện nay, các cửa khẩu đường bộ, đường biển của Việt Nam và Trung Quốc đang bị kiểm soát chặt chẽ để phòng tránh bệnh dịch, virus corona.

Nhiều đánh giá của giới chuyên gia cho thấy, nguy cơ lớn đối với xuất khẩu của Việt Nam nếu dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc không được ngăn chặn, đẩy lùi trong thời gian tới. Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu đến 80-90% nông, thủy sản của Việt Nam.

Mới đây, Bộ Công Thương đưa ra nhận định tại cuộc họp liên ngành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo đó Bộ Công Thương nhận định: “Hoạt động xuất nhập khẩu không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn và trung hạn (có thể từ 6 đến 8 tháng)”.

Bộ này cũng cho rằng, do dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên sẽ có phạm vi ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu là tương đối rộng nhưng thương mại biên giới sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Cũng đánh giá về tác động của dịch bệnh viêm phổi cấp đối với nền kinh tế, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng: Khu vực dịch vụ của Việt Nam được đánh giá sẽ bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh corona, điển hình là các ngành vận tải, lưu trú, du lịch, bán lẻ, nhà hàng, hoạt động giải trí.

Bên cạnh đó, khu vực nông lâm thuỷ sản cũng sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh khi hoạt động xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang thị trường Trung Quốc có thể sẽ sụt giảm.

An Linh