1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng Việt Nam vào Mỹ sẽ khó hơn

Lớp sơn trên dây kéo quần dành cho trẻ em, nếu có hàm lượng chì, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị cấm nhập vĩnh viễn vào Mỹ.

Hàng Việt Nam vào Mỹ sẽ khó hơn - 1
Đồ gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ bị bất lợi trong
năm 2009 bởi liên quan đến đạo luật Nông nghiệp 2008.
 
Ông Jay L.Eizenstat, nguyên chuyên gia của USTR, đơn cử một chi tiết về hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ buổi nói chuyện về “Triển vọng thương mại năm 2009. Chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Obama - các khuyến nghị đối với Việt Nam” do VCCI tổ chức tại TPHCM hôm 4/3/2009.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi gặp gỡ, ông Jay L.Eizenstat cho rằng, Việt Nam nên lưu ý những quy định mới về luật điều chỉnh bổ sung các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ do người tiêu dùng lo ngại về sự an toàn của hàng hoá Trung Quốc.

Việt Nam sẽ bị vạ lây trong quy định này cộng với việc kinh tế đang suy thoái, hàng vào Mỹ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn.

Những mặt hàng mà cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ đặc biệt lưu ý là sách vở, dụng cụ học tập, sản phẩm dùng để vệ sinh răng miệng và đồ gỗ. Có những chi tiết mà các doanh nghiệp Việt Nam tưởng như vô hại, nhưng lại quan trọng.

Làm sao để giảm thiểu những rủi ro này thưa ông?

Doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ từng điều lệ mới, nhóm hàng, từng mặt hàng cụ thể khi xuất khẩu vào Mỹ. Nhà sản xuất Việt Nam và công ty nhập khẩu Mỹ phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.

Luật pháp Mỹ quy định sẽ trừng phạt nặng những nhà nhập khẩu, nếu sản phẩm không an toàn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên, nếu nhà sản xuất Việt Nam không hợp tác toàn diện với nhà nhập khẩu.

Với những điều luật mới, những mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi xuất khẩu vào Mỹ trong những năm tới, thưa ông?

Hàng Việt Nam vào Mỹ sẽ khó hơn - 2

Ông Jay L.Eizenstat.

Mặt hàng gỗ của Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế đối kháng (thuế chống trợ cấp) rất cao trong năm nay. Bên cạnh đó, đồ gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ bị bất lợi trong năm 2009 bởi liên quan đến đạo luật Nông nghiệp 2008 (Farm Bill 2008).

Theo đó, những sản phẩm làm từ gỗ là những chủng loại cây được quốc tế bảo vệ, sẽ không được sản xuất và bán vào Mỹ. Gỗ Việt Nam phải truy nguyên được nguồn gốc gỗ, bảo đảm không sử dụng gỗ khai thác trái pháp luật. Năm 2010, để xuất khẩu gỗ vào Mỹ, Việt Nam buộc phải khai báo nguồn gốc gỗ.

Cơ hội nào cho hàng hoá Việt Nam vào Mỹ theo những điều luật mới dưới thời tân Tổng thống Obama?

Việt Nam cần nhanh chóng đàm phán với Mỹ, sớm giành quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) để hàng hoá Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ tốt hơn. Khi đó, Việt Nam được hưởng mức thuế quan giảm đáng kể, có thể từ mức 50% xuống còn 0%.

Ông có thể dự báo về khả năng được hưởng GSP của Việt Nam trong năm nay?

Để được hưởng GSP, Việt Nam cần lưu ý đến quyền sở hữu trí tuệ và quyền người lao động. Kể từ khi gia nhập WTO, tôi nghĩ Việt Nam đã thực thi tốt hai lĩnh vực này.

Vì vậy, việc được hưởng GSP của Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi tin rằng, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ dưới thời Obama sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt.

Theo Sơn Nghĩa
Báo SGTT