1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng tỷ USD bị “thổi bay” ngay đầu tuần vì lo ngại Covid-19

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay (9/3), ngay khi vừa mở màn tuần mới, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều đã rơi vào trạng thái rơi tự do. Thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Hàng tỷ USD bị “thổi bay” ngay đầu tuần vì lo ngại Covid-19 - 1

Nhà đầu tư đang hoảng loạn tháo chạy khỏi thị trường (ảnh mang tính minh hoạ)

VN-Index lao dốc mất hơn 40 điểm chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu phiên giao dịch. Tại 9h25 phút, chỉ số chính mất 43,47 điểm tương ứng 4,88% còn 847,62 điểm trong khi HNX-Index mất tới 6 điểm tương ứng 5,28% còn 107,66 điểm. UPCoM-Index mất 1,79 điểm tương ứng 3,22% còn 53,62 điểm.

Khối lượng giao dịch trên HSX trong khoảng 30 phút đầu đạt gần 67 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch trên 940 tỷ đồng và trên HNX là 16 triệu cổ phiếu tương ứng hơn 183 tỷ đồng. UPCoM có gần 7 triệu đơn vị cổ phiếu giao dịch tương ứng giá trị giao dịch trên 59 tỷ đồng.

Điều này cho thấy vẫn có một lượng tiền bắt đáy đổ vào dồn dập nhưng không thể thắng được lực bán đang quá mạnh. Có thể nói, nhà đầu tư đang tỏ ra mất bình tĩnh và tháo chạy khỏi cổ phiếu.

Con số thống kê cho thấy, có đến 424 mã cổ phiếu giảm giá và 76 mã cổ phiếu bị giảm kịch sàn trong 30 phút đầu tiên. Trong khi đó, số lượng mã tăng giá là 63 mã vào có 15 mã vẫn tăng trần. Với tình trạng này, hàng tỷ USD vốn hoá thị trường đã bị "thổi bay" chỉ trong vòng ít phút.

Những mã tăng hầu hết là các mã nhỏ như QCG, GAB, TMS, STG, AMD, FDC… trong khi nhiều ông lớn cũng đã rơi vào tình trạng giảm sàn và giảm mạnh. GAS, SAB, PLX giảm sàn, lần lượt gây thiệt hại cho VN-Index là 3 điểm, 2,1 điểm và 1,3 điểm.

Trong khi đó, thiệt hại do VCB gây ra là 5,38 điểm; VIC là 4,9 điểm; VHM là 3,78 điểm và BID là hơn 3 điểm. VCB mất 4.700 đồng; VIC mất 4.200 đồng; VHM mất 3.900 đồng; BID mất 2.750 đồng. SAB cũng đang sụt giảm mạnh, mất 10.600 đồng.

Cổ phiếu của hai ông lớn ngành hàng không đang diễn biến rất tiêu cực. HVN giảm sàn 1.700 đồng còn 23.250 đồng và đang trắng bên mua, xuất hiện dư bán sàn. VJC giảm 5.500 đồng xuống 115.000 đồng.

Cổ phiếu họ FLC cũng không thoát khỏi xu hướng chung. FLC giảm sàn xuống 3.780 đồng và ROS giảm sàn xuống 6.840 đồng. Các mã này đều không hề có dư mua và lượng dư bán sàn đang tăng lên nhanh chóng. Nhiều cổ phiếu giảm mạnh cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sàn như HSG, GTN.

Ngay cả YEG sau nhiều phiên tăng giá hồi tuần trước thì sáng nay cũng đã chấm dứt chuỗi kỳ tích, giảm sàn 5.800 đồng còn 77.200 đồng.

Trên HNX, SHB được khớp lệnh rất mạnh, giao dịch khủng gần 34 triệu cổ phiếu, tuy nhiên mã này đang bị bán giá sàn cực mạnh, giảm 1.200 đồng xuống 11.200 đồng, trắng bên mua và vẫn còn dư bán sàn gần 12,5 triệu cổ phiếu.

Tâm lý nhà đầu tư đang rất yếu và bị tác động mạnh bởi thông tin tiêu cực từ diễn biến khó lường của dịch cúm do virus SARS-CoV-2 (dịch Covid-19).

Với việc xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam bước vào giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Thực tế virus Covid-19 đã xâm nhập vào nước ta, “đang âm thầm mai phục”. Nếu chúng ta không làm tốt sẽ gặp tình huống “trong đánh ra, ngoài đánh vào”.

Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin đang được giao khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc.

Mai Chi