Hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam đi Nam Phi được hỗ trợ thủ tục từ năm 2009

(Dân trí) - Ngày 12/4/2019, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM Kỷ niệm 10 năm đảm nhận vai trò Lãnh sự Danh dự và thành lập Văn phòng Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP.HCM (2009 – 2019) nhân Ngày Tự do Nam Phi (27.4.1994 – 27.4.2019).

Hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam đi Nam Phi được hỗ trợ thủ tục từ năm 2009 - 1

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 10 năm bà Đỗ Thị Kim Liên đảm nhận vai trò LSDD. 

10 năm hoạt động trong vai trò Lãnh sự, bà Đỗ Thị Kim Liên đã tạo nhiều dấu ấn đậm nét trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và quảng bá hình ảnh hai đất nước Việt Nam và Nam Phi. Từ năm 2009 đến nay, VPLS Danh dự Nam Phi tại TP.HCM đã tư vấn, hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam xin thị thực visa đi Nam Phi thuộc các diện: Du lịch, công tác, du học, thăm thân và các công dân Nam Phi sinh sống tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ: Cấp giấy khai sinh/hộ chiếu trẻ em, giấy đồng ý cho trẻ em đi du lịch,… cùng các hoạt động kết nối khác để làm quen, hoà nhập với cuộc sống tại Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam đi Nam Phi được hỗ trợ thủ tục từ năm 2009 - 2

Bà Đỗ Thị Kim Liên nâng ly khai mạc kỷ niệm 10 năm đảm nhận vai trò LSDD.

Bên cạnh các thủ tục hành chính, VPLS đã tổ chức hàng trăm Hội thảo xúc tiến Kinh tế, thương mại, du lịch; đón tiếp hàng chục phái đoàn, doanh nghiệp Nam Phi đến thăm, tìm hiểu thị trường Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Nam Phi. Những hoạt động đó đã góp phần đưa tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Nam Phi tăng hơn 5 lần, từ 189 triệu USD cuối năm 2007 lên 1,1 tỷ USD cuối 2018, hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong quá trình hoạt động, bà Đỗ Thị Kim Liên và VPLS Danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hơn 100 đợt hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các cá nhân, trường học và tổ chức với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng, nổi bật trong số đó là các chương trình Nhà sạch đón Tết (liên tục từ năm 2014), Ngày Nelson Mandela, Tiếp sức đến trường, Xuân nơi Đảo xa… Đó là những cống hiến không ngừng nghỉ của bà Liên, từ đó trao đi tương lai và hy vọng cho hàng chục ngàn trẻ em vùng cao, với những ngôi trường đẹp đẽ khang trang hơn để các em có tương lai học tập tốt nhất. Chính bà cũng vượt qua những cung đường đầy thử thách để mang những tấm áo ấm, trao đi ngọn lửa yêu thương tới những mầm non của Tổ quốc. Bên cạnh đó, hàng ngàn cụ già đã nhận được sự sẻ chia đầy hạnh phúc từ cá nhân bà Liên, hơn 100 ngàn sinh viên cùng đồng hành với bà trong những hành trình thiện nguyện cũng cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho cộng đồng.

Hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam đi Nam Phi được hỗ trợ thủ tục từ năm 2009 - 3

Đại diện các cơ quan đến chúc mừng bà Đỗ Thị Kim Liên.

Đánh giá về vai trò của bà Đỗ Thị Kim Liên, ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro – Đương kim Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam chia sẻ góc nhìn khác: “Với những đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Nam Phi và Việt Nam thông qua việc khởi xướng và tổ chức nhiều chương trình giao lưu, các hoạt động hỗ trợ, kết nối và xúc tiến thương mại giữa hai nước suốt 10 năm qua, bà Đỗ Thị Kim Liên là đại sứ hình ảnh của đất nước Nam Phi tại Việt Nam và Việt Nam tại Nam Phi”.

Hàng trăm ngàn lượt công dân Việt Nam đi Nam Phi được hỗ trợ thủ tục từ năm 2009 - 4

Bà Đỗ Thị Kim Liên

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc quảng bá xây dựng hình ảnh Nam Phi tại Việt Nam, năm 2018 Chính phủ Nam Phi đã gửi Thư khen của bà Đỗ Thị Kim Liên và VPLS Danh sự Nam Phi tại Việt Nam.

Tròn 25 năm ngày Tự do Nam Phi (27.4.1994 – 27.4.2019), số liệu thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Nam Phi là quốc gia phát triển hàng đầu về kinh tế, xã hội và chính trị ở châu Phi và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi.

Theo đó, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt trên 1 tỷ USD năm 2018; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 724 triệu USD, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu khá đa dạng gồm điện thoại di động và linh kiện, máy móc, hạt tiêu, cà phê, dệt may, giày dép các loại, sắt thép, hạt điều, sản phẩm gỗ, hóa chất, rau quả, gạo…

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Nam Phi 386 triệu USD trong năm 2018, gồm có chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường, rau quả, nguyên phụ liệu dệt may và da giầy, sản phẩm hóa chất, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, than cám, quặng và khoáng sản, hóa chất, bông, cao su...

Đặc biệt, Nam Phi có hệ thống siêu thị rất phát triển, không những chỉ phục vụ tại thị trường Nam Phi mà còn trải rộng trên khắp các quốc gia Châu Phi.