1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng trăm mã cổ phiếu "đỏ lửa", cơ hội săn hàng giá rẻ?

(Dân trí) - “Sự điều chỉnh của chỉ số sẽ giúp thị trường phát triển bền vững bởi không có gì lên mãi và xuống mãi”, đây là nhận định của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán SSI trước tình trạng thị trường lao dốc từ mốc lịch sử 1.200 điểm.

Trong khoảng 30 phút đầu của phiên hôm nay (24/4), tình trạng bán tháo vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Hơn 200 mã giảm giá khiến trong chốc lát, VN-Index mất thêm tới 27 điểm, tương đương 2,5% còn 1.049,7 điểm.

Các cổ phiếu lớn như MSN, PLX, ROS, VIC và các mã ngân hàng như VPB, STB, MBB đều bị nhấn chìm trong sắc đỏ.

Bẫy bull trap trong những phiên vừa qua cho thấy, nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng trong nhịp hồi của thị trường
Bẫy "bull trap" trong những phiên vừa qua cho thấy, nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng trong nhịp hồi của thị trường

Tuy nhiên, ngay sau đó, biên độ giảm đã dần được thu hẹp. Đến khoảng hơn 10 giờ, biên độ giảm đã rút ngắn lại chỉ còn gần 15 điểm tại VN-Index (khoảng 1,37%) và HNX-Index mất khoảng 0,28%. Số mã giảm còn khoảng 174 mã trên HSX (so với 62 mã tăng) và còn khoảng 70 mã trên HNX (so với 43 mã tăng).

Trong rổ VN30 thời điểm này ghi nhận có 6 mã tăng giá là BID, NT2, MBB, BVH, DPM và HPG. Trong đó, HPG và BVH tăng khá tốt với mức tăng lần lượt là 600 đồng và 2.000 đồng. Trong khi đó, VIC và GAS cũng đã hồi về mức tham chiếu.

Trao đổi bên lề đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chứng khoán SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT công ty này đánh giá rằng, “sự điều chỉnh của chỉ số sẽ giúp thị trường phát triển bền vững bởi không có gì lên mãi và xuống mãi”.

Ông Hưng lý giải, nếu ai cũng nghĩ cổ phiếu tăng liên tục thì không có người bán và ngược lại, nếu ai cũng nhìn xuống thì ai mua. Việc thị trường đã tăng liên tục từ 900 điểm lên 1.200 điểm thì việc điều chỉnh là bình thường. Lên xuống là do cung cầu thị trường quyết định. Không ai có thể làm cho thị trường lên hay xuống.

Trong phiên hôm qua, 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index lao dốc, giảm lần lượt 3,9% và 4,9%. Chỉ trong 3 ngày, thị trường đã phải chứng kiến 2 phiên bán tháo. Thành quả của phiên bật tăng hôm thứ Sáu tuần trước hầu như bị rũ bỏ hoàn toàn.

Theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đây có thể xem là một trong những đợt bán tháo tệ nhất kể từ đầu năm nay.

Không rõ nguyên nhân từ đâu nhưng bán tháo hôm qua diễn ra trên diện rộng hầu hết các nhóm ngành và các nhóm vốn hóa.

“Chúng tôi không có đủ căn cứ, quan sát để kết luận về việc nhiều nhà đầu tư bị margin call dẫn đến bán tháo dây chuyền. Tuy vậy, nếu đà giảm này tiếp tục trong 1-2 phiên tới, rủi ro margin call là điều khó tránh khỏI”, chuyên viên phân tích của VDSC lưu ý.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS cũng nhận xét, rủi ro thị trường vẫn đang ở mức cao và những phiên hồi phục là cơ hội để nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu.

Phiên giao dịch hôm nay, SHS dự báo, VN-Index có thể sẽ duy trì đà giảm để kiểm định lại hỗ trợ 1.065 điểm (MA100) và chỉ số có thể hồi phục kỹ thuật từ ngưỡng này. Công ty này khuyến nghị, nhà đầu tư ngắn hạn nếu đang có tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục thì nên tận dụng những nhịp hồi phục để đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt và có triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới và quan sát diễn biến thị trường.

Bích Diệp

Hàng trăm mã cổ phiếu "đỏ lửa", cơ hội săn hàng giá rẻ? - 2