1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Hàng loạt điểm kinh doanh mở cửa ngày đầu năm

(Dân trí) - Từ những cơ sở kinh doanh nhỏ đến những thương hiệu kinh doanh lớn tại TP.HCM đều đồng loạt chọn sáng mùng 2 tết Ất Mùi để khai trương, mở hàng với mong muốn “đầu xuôi, đuôi lọt” cho cả năm 2015.

Rau xanh được nhiều người dân lựa chọn vào sáng mùng 2 tết
Rau xanh được nhiều người dân lựa chọn vào sáng mùng 2 tết

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Sau vài ngày nghỉ Tết, dọc khắp các tuyến phố tại TP.HCM từ những quán ăn ven đường, tiệm sửa xe, quán cà phê, tiệm vàng… đến những thương hiệu nổi tiếng đã chọn ngày mùng 2 tết làm “ngày tốt” để mở cửa kinh doanh trở lại. Với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên việc coi ngày kinh doanh là chuyện không lạ ở Việt Nam.

Tại các chợ trên địa bàn quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình…nhiều tiểu thương đã mở cửa buôn bán. Mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều nhất là rau xanh, thịt cá tươi sống. Dù bán vào ngày đầu năm mới nhưng giá cả các mặt không thay đổi so với trước tết.

“Chúng tôi bán ở đây nhiều năm nên gần như người đến mua hàng đều là khách mối. Mặt hàng nào khi nhập vào mà tăng giá thì chúng tôi phải thông báo cho người mua ngay. Nhìn chung sáng nay, sức mua còn thấp, các sạp hàng chủ yếu chỉ khai trương lấy ngày” – Anh Minh, chủ một gian hàng tạp hóa tại chợ Thạnh Xuân (quận 12) chia sẻ.

Dọc các tuyến đường lớn, nhiều siêu thị, dịch vụ nhà hàng, quán ăn cũng đã mở cửa phục vụ khách. Các điểm bán đồ ăn sáng luôn tấp nập người ra vào, nhất là các quán phở Hà Nội.

Những điểm ăn sáng tấp nập người ra vào
Những điểm ăn sáng tấp nập người ra vào

Chị Linh, nhân viên một cửa hàng của Vissan cho biết: “Hôm nay là ngày đẹp nên đã chính thức mở cửa kinh doanh lại. Do mới mùng 2 tết nên lượng khách chưa đông”.

Thông tin từ Co.opmart, các siêu thị khu vực TPHCM sẽ khai trương mở cửa phục vụ người dân từ 8h đến 12h mùng 2 đến mùng 5 tết và mùng 6 tết sẽ trở lại hoạt động cả ngày như bình thường.
 
Ghi nhận thức tế cho thấy giá cả tất cả các loại hàng hóa tại siêu thị đầu năm không tăng so với cùng kỳ và tương đương giá bán ngày thường. Thịt bò các loại giá từ 150.000đ đến 300.000đ/kg, thịt gà ta khoảng 87.000đ/kg, các loại cá quanh mức 30.000đ đến 120.000đ/kg,.. và các mặt hàng bình ổn vẫn niêm yết ở giá tốt hơn so với thị trường.

Khách đến siêu thị sáng mùng 2 tết 
Khách đến siêu thị sáng mùng 2 tết 

Chị Ngọc (ngụ quận 3) cho biết, sáng mùng 2 chị đến siêu thị mua gà làm sẵn nguyên con để cúng tết và tranh thủ mua cá, mực trứng, một số rau củ để chuẩn bị bữa cơm nóng cho gia đình. Xu hướng hiện nay không dự trữ thực phẩm từ trước tết như trước kia mà chỉ mua cách ngày vì siêu thị và chợ đa số khai trương từ mùng 2 tết.

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, Co.opmart khai trương sớm từ mùng 2 tết chủ yếu để bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thủy hải sản, thịt gia súc và gia cầm để phục vụ nhu cầu cúng kiến đầu năm của người dân. Siêu thị sẽ thực hiện giảm giá từ 10% đến 20% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống nói chung.

Trung Kiên - Xuân Hinh
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”