1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng chống rét “hái” ra tiền ngày đông giá

(Dân trí) - Dọc các tuyến đường bán đồ điện máy tại Hà Nội như Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, đầu đường Xuân Thủy bạt ngàn quạt sưởi, túi điện, đệm điện. Giá các mặt hàng này cũng mở rộng biên độ theo thời tiết, nhiệt độ xuống thì giá lên…

Tại một siêu thị điện máy trên đường Cầu Giấy cứ một lát lại có người đi ra xách trên tay hộp quạt điện. Còn bên trong, các nhân viên bán hàng mấy ngày nay phải liên tục tăng ca để tư vấn những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm sưởi ấm.
 
Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay các sản phẩm điện sưởi ấm tương đối đa dạng. Các loại quạt sưởi trong nước sản xuất như Nagakawa, Komasu, Saiko... có giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc được tiêu thụ mạnh… Các loại sưởi dầu, sưởi điện cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore với các thương hiệu như Mitshubishi, Tiross, Sharp... cũng bán chạy, mặc dù giá cao, từ 1 đến 3 triệu đồng.
 
Hàng chống rét hái ra tiền ngày đông giá
Chiếc quạt sưởi Trung Quốc có chỉ cách đây hơn một tuần có giá hơn 500 nghìn đồng, hiện nay đã leo lên tới hơn 700 nghìn
 
Chị Hà, nhân viên ngân hàng trong khu vực Cầu Giấy tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé vào cửa hàng điện máy tại đường Xuân Thủy tìm mua một chiếc quạt sưởi cho phòng con gái. Chị Hà nói nhà đã có điều hòa hai chiều nhưng vẫn cần thêm chiếc quạt sưởi để làm ấm tức thì khi từ ngoài đường trở về nhà.
 
Đang cùng chọn hàng với chị Hà là một khách nữ khác cũng đang phân vân lựa chọn quạt sưởi hay đèn sưởi đặt trong phòng có diện tích nhỏ. Theo vị khách  này thì quạt sưởi tương đối tiện dụng vì có thể di chuyển được dễ dàng ở các vị trí trong nhà. “Cô bạn cùng phòng khuyên nên chọn quạt sưởi vì có thể thể bê vào phòng tắm làm ấm phòng trước vài phút rồi mới tắm, hoặc vào bàn ăn. Nhà có cả người già và con nhỏ nên nghe kể tôi cũng thấy tiện quá”, vị khách hàng nói.
 
Còn tại đường Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội) các loại quạt điện, túi sưởi cũng được bày bán bạt ngàn. Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán lẻ này rất khó để nắm bắt được giá cả. Một số người từng đến đây xem giá tuần trước nay quay lại các cửa hàng này cho biết giá của mỗi loại quạt đã tăng từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/ chiếc. Trung bình quạt sưởi Trung Quốc cỡ to có giá 800.000-900.000 đồng nhưng dịp này có cửa hàng đã "hét" giá 1,2-1,5 triệu đồng. Và chênh lệch giá giữa các cửa hàng cũng khá lớn.
 
Tại cửa hàng bày bán quạt sưởi trên tuyến phố này chiều 7/1, một chủ hàng sau khi ra giá 1,5 triệu đồng cho chiếc quạt sưởi thì vị khách này vội bỏ đi. Chủ quán cũng thấy vậy liền nói với theo mời gọi: “Chốt giá nhé, giá chuẩn là một triệu. Không giảm nữa”.
 
Hàng chống rét hái ra tiền ngày đông giá
Tuy đa dạng về chủng loại nhưng giá cả các thiết bị sưởi ấm cũng lên xuống thất thường như thời tiết khiến khách hàng lạc vào ma trận giá
 
Ngoài quạt sưởi đa dạng về chủng loại thì các loại chăn, đệm điện của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng được nhiều người dân lựa chọn để chống chọi với giá tiết trời giá rét 10 độ C ở Hà Nội. Loại chăn đệm điện Trung Quốc có giá từ 600.000 đến 900.000đ/chiếc; đệm điện của Nhật Bản, Hàn Quốc có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng; gối sưởi từ 100.000 – 300.000đ/chiếc...
 
V. Hoàng