1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hạ tầng nâng tầm bất động sản phía Tây Hà Nội

Phía Tây Hà Nội mà tâm điểm là quận Hà Đông là nơi có lượng giao dịch biệt thự, đất nền sôi động nhất. Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội tạo nên sức hút lớn cho các dự án bất động sản (BĐS) khu vực này.

Biệt thự liền kề Hà Đông “hút khách” nhờ hạ tầng

Hạ tầng nâng tầm bất động sản phía Tây Hà Nội - 1

An Phú Shop Villa trong khu đô thị mới Dương Nội có vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Đông

Đất nền, biệt thự hay nhà phố luôn được ưa chuộng trên thị trường. Tuy nhiên Hà Nội đất chật người đông, nguồn cung phân khúc này luôn khan hiếm dẫn đến giá đất Hà Nội luôn đắt đỏ. Việc mở rộng quy hoạch, tạo liên kết vùng ra các trung tâm mới, đặc biệt là khu vực phía Tây đã có những dấu hiệu tích cực, tạo sóng cho đất nền, nhà phố khu vực này.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, trưởng bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam: “Phía Tây sẽ là điểm sáng của thị trường bất động sản trong năm 2016 – 2017 bởi tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng rộng mở, hiện đại, xây dựng đồng bộ, quy hoạch giao thông thuận tiện”.

Nằm trong quy hoạch đồng bộ hạ tầng giao thông của thành phố, trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương sau 6 năm đi vào hoạt động đang thúc đẩy quá trình thay đổi diện mạo của khu vực phía Tây, trở thành điểm sáng quy tụ hàng loạt các dự án bất động sản tầm cỡ. Tuy vậy, ít ai biết rằng, Tập đoàn Nam Cường là chủ đầu tư theo hình thức BT của dự án. Với tầm nhìn đi trước thời đại, cố chủ tịch Trần Văn Cường được coi là “cha đẻ” khai sinh ra tuyến đường huyết mạch này.

Cùng với đó, việc hoàn thiện các tuyến đường huyết mạch Tố Hữu – Lê Văn Lương, đường Nguyễn Trãi, Quốc lộ 6A, Đại lộ Thăng Long và sắp tới là đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông... đã góp phần quan trọng giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây. Đặc biệt, tuyến buýt nhanh BRT kết nối khu vực trung tâm với tuyến đường Tố Hữu – Lê Văn Lương đi vào hoạt động đã mang đến một giải pháp giao thông thuận tiện và hữu hiệu cho cư dân, kết nối linh hoạt và thuận tiện hơn giữa khu vực phía Tây với trung tâm thành phố.

Hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại - giải trí, chăm sóc sức khỏe được đầu tư đồng bộ khiến cho đất nền biệt thự khu vực phiá Tây Hà Nội đang hút dòng tiền ngày càng tăng.

An Phú Shop Villa được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ xanh EDGE của tổ chức quốc tế IFC
An Phú Shop Villa được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ xanh EDGE của tổ chức quốc tế IFC

Cân bằng và thịnh vượng là đẳng cấp sống mới

Xu hướng sống mới đang hình thành rõ nét ở những nơi có hạ tầng phát triển đồng bộ như phía Tây. Các khu nhà ở cao cấp, biệt lập và riêng tư trong môi trường sống xanh đang được chú trọng phát triển bởi những nhà đầu tư có tiềm lực.

Khu biệt thự thương mại An Phú của chủ đầu tư Nam Cường là dự án biệt thự đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ xanh EDGE của Tổ chức quốc tế (IFC) thuộc ngân hàng thế giới (WB). Đây là dự án tiên phong đáp ứng tiêu chuẩn sống “đẳng cấp” mới. Được thiết kế bởi thương hiệu hàng đầu thế giới CPG Consultants Singapore và lấy cảm hứng từ phong cách sống Xanh An Lành, mỗi căn Shop Villa là tổng hòa của hai yếu tố: không gian kinh doanh hiệu quả và không gian sống sang trọng trong từng đường nét. Sở hữu biệt thự An Phú, cư dân được tận hưởng trọn vẹn tầm vóc của một khu dân sinh “một bước ra phố” – thỏa mãn mọi nhu cầu từ ẩm thực, thời trang, đồ gia dụng, nội thất... đến từ những thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

An Phú Shop Villa nằm trong Dương Nội - Khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn Zero Energy
An Phú Shop Villa nằm trong Dương Nội - Khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn Zero Energy

Nằm trong Dương Nội - khu đô thị được Tập đoàn Nam Cường định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn Zero Energy, An Phú thừa hưởng đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại và đẳng cấp như: bệnh viện quốc tế Nam Cường, công viên Thiên văn học đầu tiên tại Việt Nam, khách sạn 5 sao Nam Cường Dương Nội, bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn quốc tế,... Ngoài ra, cư dân cũng được thừa hưởng các tiện ích hạ tầng xã hội khác như: trường học liên cấp Quốc tế, trường THCS Lê Quý Đôn, trường học liên cấp Olympia… tạo nên môi trường giáo dục đa dạng cho trẻ em cùng hệ thống y tế đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế góp phần đảm bảo sức khỏe cho cư dân trong khu đô thị nói riêng và khu vực nói chung.

Năm 2017, Tập đoàn Nam Cường tập trung phát triển các dự án biệt thự, liền kề quy mô lớn trong khu đô thị mới Dương Nội, hứa hẹn nguồn cung bất động sản cao cấp trong tổng hòa một khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích, thêm sức hút cho bất động sản phía Tây Hà Nội.