1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội trao quyền đầu tư khách sạn 500 triệu USD

(Dân trí) - Chiều qua 20/3, UBND TP Hà Nội chính thức trao quyết định cho phép tổ hợp nhà đầu tư Nhật Bản bao gồm tập đoàn Riviera và tập đoàn tài chính CSK đầu tư xây dựng một tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao trị giá 500 triệu USD.

Theo đó, khách sạn này sẽ được xây dựng trên khu đất X2 rộng khoảng 4 ha nằm giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đường Phạm Hùng (vành đai 3) trên địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Phía Nhật Bản sẽ đầu tư xây dựng một tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao có qui mô 550 phòng với các khu chức năng như vui chơi, giải trí, thương mại, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thể hình. Ngoài ra, trong tổ hợp còn có khu văn phòng cho thuê khoảng 200 phòng.

Nhật Bản cam kết hợp tác chặt chẽ với TP Hà Nội và quyết tâm khởi công dự án chậm nhất vào tháng 9/2007 và hoàn thành công trình vào quí 2/2010 kịp chào đón sự kiện trọng đại: kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chủ đầu tư, tổ hợp Riviera - CSK cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh dự án tổ hợp khách sạn tại X2 với tổng số tiền 50 triệu USD (10% tổng vốn đầu tư), nộp ngay một lần tiền thuê đất cả 50 năm (dự kiến 17 triệu USD) ngay sau khi kí hợp đồng thuê đất.

Được biết UBND TP Hà Nội cũng kí với tổ hợp nhà đầu tư này biên bản ghi nhớ thỏa thuận nguyên tắc đầu tư 3 dự án tiếp theo (nằm trong kế hoạch của phía Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010) gồm: đầu tư xây dựng một khu đô thị hiện đại gồm các tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp - công trình dịch vụ rộng khoảng 21 ha tại huyện Đông Anh và hai tổ hợp sân gôn cao cấp rộng khoảng 80 ha và 300 ha tại huyện Sóc Sơn và Thanh Trì với tổng trị giá hơn 500 triệu USD (dự kiến khởi công đầu và trong năm 2008). Tổng vốn đầu tư của 4 dự án trên vào Hà Nội mà tổ hợp Riviera – CSK cam kết khoảng hơn 1 tỷ USD.

P.T