1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ

(Dân trí) - Hà Nội vẫn đang trong những ngày thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Song, đâu đó trong các con phố, ngõ ngách nhỏ, việc mưu sinh vẫn âm thầm diễn ra.

Dọc các con phố lớn tại Hà Nội, việc chấp hành lệnh giãn cách đều diễn ra rất nghiêm chỉnh. Ngoài các cơ sở kinh doanh được cho phép thì các cửa hàng kinh doanh khác đều đóng cửa.

Thế nhưng, ở những con phố nhỏ, ngõ xóm thì các hoạt động kinh doanh vẫn nửa kín nửa mở diễn ra. Theo ghi nhận của PV, tại một số khu vực như Nghi Tàm, Bạch Đằng, Kim Ngưu, Long Biên, Gia Lâm,...vẫn có các hàng bán đồ điện, bán quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phế liệu,...âm thầm hoạt động.

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 1
Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 2

Thua mua phế liệu

Tại một số quán cắt tóc, khi được hỏi có hoạt động không thì thậm chí chủ hàng còn bảo phải chờ 30 phút. Vì còn có 2 khách đang ngồi chờ phía trong. Không ít hàng cắt tóc nhỏ trong ngõ còn phải đóng 2 lần cửa để không bị chú ý. 

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 3

Khách ngồi chờ trong hàng cắt tóc

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 4

Dù không phải đang kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhưng nhiều cửa hàng rửa xe cũng đã hoạt động trở lại. Thấy mở cửa kinh doanh, nhiều người cũng mang xe vào xếp hàng chờ rửa.

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 5

Hoạt động rửa xe vẫn đông khách

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 6

Một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi, giày dép cũng tranh thủ ghé cửa để xả hàng. Việc kinh doanh này đều diễn ra trong các con phố nhỏ tại Hà Nội.

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 7
Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 8

Nhiều tiểu thương hé cửa treo biển xả hàng trong ngõ nhỏ

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 9

Tại các mặt phố lớn, chỉ các cửa hàng kinh doanh thực phẩm bán mang đi được hoạt động. Nhưng việc kinh doanh cũng không được thuận lợi, vì theo chủ một hàng phở bò, quán nghỉ bán từ ngày 28/3, cho tới ngày 15/4 mới quay trở lại Hà Nội cùng toàn bộ nhân viên. Nhưng sau khi nghe tin vẫn tiếp tục giãn cách, thì quán chỉ hé cửa để bán cho khách.

“Thế nhưng, chỉ bán được vài ngày thì từ hôm qua (20/4) cửa hàng phải đóng cửa toàn bộ, việc kinh doanh đã bị cấm hẳn, nếu vi phạm sẽ bị phạt 10 triệu đồng”, chủ quán nói và thông tin thêm, hiện chỉ có khách quen gọi điện đặt đồ ăn thì tự qua lấy hoặc tôi ship tới.

Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 10
Hà Nội: Tiểu thương vẫn âm thầm mưu sinh trong các con phố nhỏ - 11

Hé cửa nhỏ chỉ vừa người để đi giao phở cho khách

Vì lệnh cấm này, không ít cửa hàng kinh doanh đồ ăn mang đi cũng chỉ dám hé cửa vừa đủ người đi lại.

Hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ thời điểm này tại Hà Nội đều xuất hiện ở những khu vực ngõ nhỏ, phố nhỏ. Dù không tụ tập đông người, nhưng người dân cũng không nên chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh.

Thế Hưng