1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội sẽ có Trung tâm Tài chính - Ngân hàng tầm cỡ thế giới

(Dân trí) - Sáng nay 26/7, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo Xây dựng Trung tâm Tài chính - Ngân hàng (TC-NH) tại Khu đô thị mới tây Hồ Tây. Khi hoàn thành, đây sẽ là Trung tâm TC-NH hàng đầu khu vực và có tầm cỡ thế giới vào năm 2010.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết: Trung tâm TC-NH (Ha Noi Financial & Banking Center) sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng lên đến 315 triệu USD với quy mô khoảng 25ha tại vị trí đẹp nhất Hà Nội là trung tâm Khu đô thị mới tây Hồ Tây.

“Sau cuộc hội thảo để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và các nhà đầu tư, dự án này sẽ được triển khai ngay trong năm nay. Dự kiến đến năm 2010, Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động, sẽ trở thành Trung tâm TC-NH có quy mô lớn và hiện đại nhất nước ta” - ông Triệu nói.

Còn theo đánh giá của ông Triệu Đình Phúc, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, việc xây dựng Trung tâm TC-NH Hà Nội là phù hợp với trình độ và đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô. Với Trung tâm này, Hà Nội sẽ phát triển một mạng lưới hạ tầng tài chính toàn diện, hiện đại trên quy mô lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh và tầm vóc thị trường tài chính Việt Nam trong phạm vi khu vực và quốc tế.

Ông Quách Đức Pháp, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, cũng đánh giá rất cao ý tưởng xây dựng Trung tâm TC-NH tại Hà Nội: “Chúng ta có rất nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung những tuyệt nhiên chưa có một Trung tâm tài chính nào. Khi Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước thì tất yếu phải có một trung tâm tài chính đúng tầm của nó.”

Trần Đức