1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội: Chủ hàng ngơ ngác dọn đồ rời Parkson Keangnam

(Dân trí) - Sau khi có thông báo "ngừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức" từ ngày 2/1/2015 và chỉ có 2 ngày để dọn đồ, cả trung tâm thương mại Parkson tại tòa nhà Keangnam Landmark 72 trở nên bận rộn vì cảnh dọn đồ của các hộ kinh doanh.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

 * Giá dầu giảm, “điềm lành” cho kinh tế châu Á
* Tỷ phú chứng khoán năm 2014: Đại gia ngành thép, thủy sản lên ngôi
* Phong thủy cho hồ non bộ ngoài trời
* PMI sản xuất tháng 12/2014 tăng trưởng mạnh nhất 8 tháng
* Trộm phá ATM, lấy đi gần 1 tỷ đồng
* Thị trường khởi sắc sáng đầu năm

Ngày 5/1, sau khi Parkson bất ngờ ra thông báo dừng kinh doanh, các chủ quầy hàng trong trung tâm thương mại (TTTM) này đang khẩn trương vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài. Theo ghi nhận của phóng viên, cửa ra vào khu Parkson được bảo vệ canh gác chặt chẽ, người vào chuyển đồ phải đeo thẻ, người ngoài không được phép vào. 

Khi được hỏi về lý do phải chuyển đồ đạc đi, nhiều nhân viên của các quầy hàng đều tỏ ra "tù mù" không hề hay biết. "Sáng nay tôi nhận được lệnh cấp trên bảo ra chuyển đồ đạc, chứ cũng không biết tại sao phải vội vã như vậy", một nhân viên quầy hàng đồ chơi trẻ em trong Parkson cho hay.
 
Cũng theo các nhân viên đang tất bật chuyển đồ, trước ngày ra thông báo tạm dừng kinh doanh, cũng có khá nhiều gian hàng bị yêu cầu chuyển đi.

Khi liên hệ với số trực ban của TTTM Parkson để liên hệ về việc ra thông báo tạm dừng kinh doanh, buộc các chủ kinh doanh chuyển đồ đạc ra ngoài, phóng viên nhận được câu trả lời của nhân viên trực điện thoại nói rằng, phía phòng truyền thông sẽ gửi thông cáo gửi tới báo chí khi có thông tin chính thức.
 
"Chưa một ngày đạt doanh thu như kế hoạch"

Theo thông báo mới đây của tổng giám đốc Parkson Hà Nội Tiang Chee Sung, các hộ kinh doanh phải dừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức kể từ ngày ban hành thông báo (tức ngày 2/1/2015).
 
Hà Nội: Chủ hàng ngơ ngác dọn đồ rời Parkson Keangnam

Parkson chỉ cho các quầy hàng hai ngày là 3 và 4/1 để dọn đồ ra khỏi trung tâm thương mại. Lý do được văn bản Parkson đưa ra là vì từ ngày hoạt động, trung tâm thương mại này chưa bao giờ đạt doanh thu như kế hoạch và Parkson nhận thấy tiểu thương cũng bị thua lỗ lớn... nên phải đóng cửa.

“Đứng trước tình hình này và sau khi có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ Ban giám đốc, chúng tôi rất tiếc phải thông báo đến quý đối tác rằng toàn bộ TTTM Parkson Landmark sẽ dừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức kể từ ngày ban hành thông báo này và ngày kinh doanh cuối cùng ở đây là 2/1/2015” - Tổng giám đốc Tung Chee Sung yêu cầu trong văn bản.

Parkson Landmark khai trương ngày 2/12/2011, sau hơn một năm chuẩn bị, tại tòa tháp cao nhất Việt Nam với 72 tầng. Đây được xem là trung tâm mua sắm cao cấp và quy mô hàng đầu Việt Nam, với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ lên đến hơn 35.600 m2.

TTTM này có 5 tầng, phân chia thành các khu vực kinh doanh riêng biệt. Sự kiện này từng được coi là “đánh dấu sự phát triển mới của Parkson tại thị trường phía Bắc”, nâng số trung tâm thương mại mang thương hiệu Parkson tại Việt Nam lên con số 8.

Với mức đầu tư lên đến 10 triệu đô la Mỹ, Parkson Landmark do Công ty TNHH Parkson Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, theo khảo sát, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội ế khách, Parkson cũng rơi vào cảnh tương tự.
 
Tại trung tâm thương mại Parkson ở tòa nhà Keangnam Landmark (Nam Từ Liêm, Hà Nội), có thời điểm chỉ lưa thưa vài chục khách, lượng mua sắm rất ít ỏi.

Hình ảnh ghi nhận trong sáng nay: 

Nườm nượp người chuyển đồ đạc, hàng hóa ra khỏi Parkson
Nườm nượp người chuyển đồ đạc, hàng hóa ra khỏi Parkson

Các nhân viên hầu hết đều không biết lý do cụ thể phải chuyển đồ đạc khẩn trương ra khỏi Parkson
Các nhân viên hầu hết đều không biết lý do cụ thể phải chuyển đồ đạc khẩn trương ra khỏi Parkson


Đồ đạc chất đống trước sảnh của tòa nhà cao nhất Việt Nam
Đồ đạc chất đống trước sảnh của tòa nhà cao nhất Việt Nam

Cho lên xe vận chuyển
Cho lên xe vận chuyển

Bìa thùng gom thành đống 
Bìa thùng gom thành đống 

Bảo vệ không cho người ngoài ngó nghiêng vào bên trong TTTM Parkson
Bảo vệ không cho người ngoài "ngó nghiêng" vào bên trong TTTM Parkson

Nhân viên vận chuyển qua trưa do quá nhiều đồ đạc
Nhân viên vận chuyển qua trưa do quá nhiều đồ đạc

Chờ đợi xe vận chuyển tới
Chờ đợi xe vận chuyển tới

Chờ đợi xe vận chuyển tới

Một thông báo công khai cho biết Parkson sẽ tạm dừng để kiểm kê hàng hóa đến hết 7/11/2015

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”