Hà Nội cho phép xe công nghệ, đảm bảo nhu cầu người dân, lưu ý khi an toàn khi giao thông công cộng
(Dân trí) - Hà Nội sẽ hướng dẫn và khuyến cáo người dân thế nào khi dịch gần đến đỉnh đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân.
Hà Nội nhấn mạnh chú ý an toàn phòng dịch khi giao thông
Nhiều tin đồn khác nhau trên các mạng xã hội càng làm họ hoang mang, nhất là việc cần phải dừng một số loại hình dịch vụ giao thông vận tải thiết yếu liên quan cuộc sống hàng ngày.
Trả lời trực tiếp vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, ông Bùi Văn Viện vừa khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí chiều 27/3/2020 vừa qua: “Hiện không có chuyện dừng hoạt động dịch vụ đặt xe công nghệ như đồn thổi trên mạng xã hội”
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết để có số liệu và căn cứ cho việc quyết định, trước đó, Sở đã tiến hành khảo sát tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Khảo sát cho thấy hiện nay, do lượng khách có phần vắng hơn và dịch diễn biến phức tạp, một số lượng xe công nghệ đã tạm nghỉ. Còn những xe công nghệ cũng như taxi còn đang hoạt động, các tài xế đã thực hiện khá đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cần thiết như Bộ Y tế đã khuyến cáo.

Theo ý kiến chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội, trong thời điểm này cần lưu ý hạn chế vận chuyển bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng vì các phương tiện này nếu tập trung đông hành khách cùng lúc có thể có nguy cơ lây nhiễm nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn cần đảm bảo dịch vụ giao thông để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày về di chuyển và mua hàng hoá, thực phẩm thiết yếu chống dịch của nhân dân trong thành phố nên vẫn cho phép các dịch vụ taxi và xe công nghệ nhưng cần áp dụng các biện pháp an toàn. Chính vì vậy, theo ông Bùi Văn Viện cho hay, loại hình dịch vụ taxi và xe công nghệ này vẫn hoạt động bình thường.
TPHCM ra hướng dẫn chi tiết phòng dịch Covid-19
Đối phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TPHCM, sáng 27/3 vừa qua, Sở GTVT TPHCM đã ra hướng dẫn tại Công văn số 3752/TB-SGTVT ngày 27/03/2020 đối với tổ chức hoạt động vận tải và cho biết các biện pháp khả thi nhằm vừa phòng dịch vừa đảm bảo giao thông cho người dân thành phố thời gian này.
Theo Sở GTVT TP, hiện thành phố có 120 tuyến xe bus với 14.000 chuyến xe và đảm bảo chuyên chở cho 250.000 khách mỗi ngày. Với cao điểm dịch, để tăng cường an toàn, Sở sẽ tạm ngưng 54 tuyến xe buýt và yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn với các tuyến còn lại như phải có nước sát khuẩn tay, không được chở quá 50% công suất và quá 20 người mỗi chuyến xe. Tại các bến mỗi người cần đứng cách xa nhau khoảng 2 mét…

Cũng theo công văn này, cho duy trì dịch vụ taxi, dịch vụ đặt xe công nghệ nhưng cần tuân thủ các yêu cầu an toàn: đeo khẩu trang, khai báo y tế… không vận chuyển khách không tuân thủ các yêu cầu an toàn.
Ngay sau công văn trên của Sở GTVT TP, Grab vừa ra thông báo và hướng dẫn chi tiết về việc tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước khi di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho đối tác tài xế và hành khách. Thông báo nêu rõ kể từ ngày 28/03 đến hết ngày 15/04/2020, các đối tác tài xế và hành khách khi sử dụng và di chuyển, trong đó có di chuyển trên xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi phải “bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế. Các đối tác tài xế cần từ chối thực hiện chuyến xe trong trường hợp hành khách không chấp hành quy định của Sở GTVT TPHCM.
Cụ thể, Grab nhắc các đối tác tài xế của hãng cần chủ động đề nghị và kiểm tra thông tin khai báo y tế của khách hàng trước vàg trong chuyến xe. Theo các hướng dẫn này, trước hết cần tải ứng dụng Sức khỏe Việt Nam về, đăng nhập và khai báo y tế trên đó.
Trong qúa trình di chuyển, các đối tác tài xế cần “Luôn tạo sự thông thoáng trong xe bằng cách không sử dụng máy lạnh và hạ cửa kính trong suốt hành trình di chuyển. Phần đối tác tài xế cần kê khai thông tin thân nhiệt hàng ngày tại mục “Khám phá” ngay trên ứng dụng Grab Driver. Tài xế Grab cũng cần thường xuyên vệ sinh phương tiện sau mỗi chuyến xe, đặc biệt là các vị trí nhiều người chạm tay như tay nắm cửa, dây an toàn, bề mặt ghế…”. Các hướng dẫn này là chi tiết hoá các hướng dẫn đã có trước đó nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.
Với các trường hợp khách hàng đi xe công nghệ không tuân thủ quy định nêu trên dù đối tác tài xế đã lịch sự thông báo, tài xế có quyền chủ động hủy chuyến xe và phản hồi cho Grab bằng cách truy cập tính năng “Trung tâm trợ giúp” → “Cuốc xe đã hủy” → “Hủy chuyến vì lý do khách quan” để hệ thống của hãng kịp thời ghi nhận và hỗ trợ khi buộc phải huỷ cuốc xe.
Trường Thịnh





