1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội: Chặn xe máy cư dân gây ùn tắc nghiêm trọng ở chung cư Mipec

(Dân trí) - Nhiều người dân sinh sống ở chung cư Mipec bất ngờ bị chặn xe máy lại, không cho vào khu gửi xe vì chưa nộp tiền đúng với mức giá thu phí hàng tháng là 100.000 đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h hôm nay (8/5), khi những cư dân sinh sống tại chung cư Mipec đi vào hầm gửi xe bất ngờ bị lực lượng bảo vệ chặn lại bằng rào chắn không cho vào. Do số lượng người đi xe máy đông, lại xảy ra vào giờ cao điểm nên chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó đã xảy ra tình trạng ùn tắc. Hàng dài xe máy bị ùn ứ kéo dài từ phía rào chắn đến gần lối đi xuống hầm.
 
Xe máy của người dân bị chặn lại không cho vào phía trong nhà gửi xe.
Xe máy của người dân bị chặn lại không cho vào phía trong nhà gửi xe.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Gần 160 triệu USD tài trợ cho giàn khoan tự nâng hiện đại nhất

* Air Mekong có thể hoạt động trở lại

* Ngày 20/5, mở lại phiên tòa xử Nguyễn Đức Kiên

* Hơn 250 triệu cổ phiếu sang tay, ai hưởng lợi khi thị trường tháo chạy

Không dừng lại ở đó, do không có đường vào nên những cư dân sống ở tòa nhà Mipec có ô tô cũng không thể đi xuống hầm nên phải đỗ nối đuôi nhau “rồng rắn” tới tận cổng vào của khu trung tâm thương mại Mipec (Phía đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội).

Theo ông Phạm Thành Long (66 tuổi, sống tại phòng A1906 của chung cư Mipec) – Phó ban đại diện của các hộ dân nơi đây, nguyên nhân của sự việc do người dân không đồng tình với sự tăng giá đột ngột phí gửi xe máy hàng tháng từ mức 45.000 lên 100.000 đồng/tháng.
 
Ô tô tắc nghẽn thành hàng dài phía bên ngoài chung cư Mipec.
Ô tô tắc nghẽn thành hàng dài phía bên ngoài chung cư Mipec.

Ông Long diễn giải rằng, vào ngày 1/4 vừa qua, phía Công ty Cổ phần dịch vụ và quản lý Mipec là đơn vị quản lý và điều hành ở chung cư Mipec có đưa ra thông báo về việc tăng giá thu phí gửi xe máy hàng tháng lên mức 100.000 đồng và yêu cầu đóng mức giá này từ tháng 4. Tuy nhiên, việc tăng giá này không hề có sự bàn bạc với những cư dân ở đây.

Bức xúc trước việc tăng giá đột ngột, ông Long cùng các hộ dân đã làm đơn kiến nghị lên phía Ban quản lý tòa nhà và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội. Giữa Ban quản lý và các hộ dân sau đó đã có buổi làm việc về vấn đề tăng giá thu phí xe máy nhưng chưa đi đến được thống nhất.
 
Người dân bị chặn xe đứng tập trung dưới sân của chung cư.
Người dân bị chặn xe đứng tập trung dưới sân của chung cư.

Theo đại diện của các hộ dân, việc tăng mức phí trông giữ xe máy lên 100.000 đồng/tháng là chưa hợp lý vì dịch vụ trông giữ xe, cũng như các tiện ích ở chung cư Mipec chưa tương xứng. Ông Long cũng cho hay rằng: “Tôi và nhiều người dân đã đi thực tế một số chung cư cao cấp ở Hà Nội để tham khảo mức giá gửi xe, ngay cả những nơi nổi tiếng như Royal City giá là 45.000 đồng/tháng, Keangnam giá 50.000 đồng/tháng. Như vậy, mức thu phí ở đây quá cao so với mặt bằng chung trong khi chất lượng không có gì vượt trội”.

Đại diện phía người cho biết thêm, hạn cuối cùng nộp tiền phí gửi xe máy tháng 5 là vào ngày mùng 5. Tới hôm nay đã trễ 3 ngày nên Phía quản lý tòa nhà đã yêu cầu bảo vệ chặn xe người dân chưa nộp theo đúng mức giá quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 20h cùng ngày, sự việc vẫn chưa được giải quyết, hàng dài xe ùn ứ kéo dài, người dân đứng tập trung quanh nhà gửi xe để bày tỏ bức xúc. Phía Ban quản lý tòa nhà không thấy ai xuất hiện để xử lý vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, một bảo vệ làm việc tại nhà gửi xe, nơi dựng rào chắn xe máy của người dân cho hay rằng: “Không biết lý do chặn xe người dân chính xác là gì, chúng tôi chỉ nhận được lệnh từ trên là hạ rào chắn không cho xe qua”.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ của Công ty Cổ phần dịch vụ và quản lý Mipec cho biết, việc thu phí xe máy với mức giá 100.000 đồng hoàn toàn không có gì sai và đã có văn bản thông báo, chuyện người dân không đồng tình đó là việc của người dân.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Lê Tú

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước