1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giấu 13kg sừng tê giá 15 tỷ đồng trong hành lý bay đưa vào VN

(Dân trí) - 5 chiếc sừng và một số mảnh vụn sừng của loài tê giác hai sừng Châu Phi với trọng lượng 13,1 kg đã được một hành khách cất giấu trong hành lý hòng tuồn qua cửa khẩu hàng không. Trị giá tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng.

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo song hoạt động buôn lậu sừng tê từ châu Phi vẫn không thuyên giảm.
Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo song hoạt động buôn lậu sừng tê từ châu Phi vẫn không thuyên giảm.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, vào lúc 20h ngày 10/3/2014, Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) đã cùng phối hợp kiểm tra hành lý của ông V.C.L, quốc tịch Việt Nam phát hiện có cất giấu 5 chiếc sừng và một số mảnh vụn sừng của loài tê giác hai sừng Châu Phi với trọng lượng 13,1 kg. Trị giá tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng.

 

Đây là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu thuộc Danh mục các loài động thực vật hoang dã thuộc quản lý của công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Côngước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 về việc yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

 

Theo Chỉ thị này, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã xây dựng chuyên án, triển khai các kế hoạch và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay trọng điểm có khả năng rủi ro cao về buôn lậu và vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã.

 

Bích Diệp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước