1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững chiến thắng tại chung kết Blue Venture Award 2019

(Dân trí) - Sau những màn tranh biện quyết liệt đến từ Top 5 Startup xuất sắc với 5 dự án nhân văn, cuộc thi chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Cricket One - Doanh nghiệp xã hội ứng dụng công nghệ nuôi dế trong sản xuất Protein.

Tại chung kết Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng - Blue Venture Award mùa 2 các thí sinh đã phải thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh trước hội đồng Ban giám khảo. Mỗi đại diện chỉ có 3 phút thuyết trình và 20 phút đặt câu hỏi.

Giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững chiến thắng tại chung kết Blue Venture Award 2019 - 1
Hội đồng giám khảo chung kết Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng - Blue Venture Award mùa 2

Mở màn cho phần thi là Trần Thuỳ Linh với dự án Vibabo. Mô hình của nữ doanh nhân được đánh giá cao bởi mang lại những giá trị xã hội thiết thực như bảo vệ môi trường, tạo ra việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê, dân tộc thiểu số. Startup tự tin rằng máy sản xuất ống hút tre là công nghệ sẽ khiến Vibabo nổi bật so với các doanh nghiệp khác. Theo kế hoạch trong 3-4 năm tới, Vibabo dự định sẽ hạ giá thành, đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng khác, hướng đến lối sống xanh cho đất nước Việt Nam và vươn rộng đến toàn cầu.

Giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững chiến thắng tại chung kết Blue Venture Award 2019 - 2
Cricket One là đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại cuộc thi The Venture 2020

Nguyễn Hồng Ngọc Bích đến từ Cricket One chinh phục các cố vấn lẫn hội đồng giám khảo hoàn toàn với phần diễn thuyết trôi chảy, tự tin và vô cùng gãy gọn. Cô mang đến cuộc thi dự án giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững với chi phí hợp lý bằng việc ứng dụng công nghệ và cách thức nuôi dế thâm canh trong container. Mô hình kinh doanh của Cricket One còn giúp cho nhiều nông dân hưởng lợi từ việc chăm sóc dế và tiêu thụ thân cây sắn.

Nhà sáng lập đã ghi điểm với ban giám khảo khi trả lời các câu chất vấn liên quan đến vấn đề sao chép mô hình giữa các nước Châu Âu và Châu Mỹ khá thuyết phục. Ngọc Bích cho rằng để nuôi dế cần môi trường khí hậu nhiệt đới như Việt Nam và đòi hỏi các nguồn thức ăn đặc biệt của khu vực khí hậu này. Dó đó nếu sao chép mô hình, các doanh nghiệp nước ngoài cần có một nguồn vốn và nguồn nhân lực cực kỳ lớn.

Giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững chiến thắng tại chung kết Blue Venture Award 2019 - 3
Nhà sáng lập Hồ Thái Bình với dự án SiGen

Nhà sáng lập Hồ Thái Bình với dự án SiGen, mang khát vọng và mơ ước mang các giải pháp hố ga ngăn mùi tạo muỗi phủ rộng khắp Việt Nam và toàn thế giới. SiGen là giải pháp tiên tiến giúp giải quyết vấn đề thoát nước, mùi hôi và muỗi phát sinh trong hố ga một cách triệt để, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng tài chính cho chính phủ, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng giao thông trong mùa mưa. Startup thể hiện được đam mê sâu sắc của một nhà sáng lập với mô hình kinh doanh đầy ý nghĩa.

Không chinh phục khán giả bằng sự rắn rỏi và lối thuyết trình dứt khoát, Lê Thuỳ Linh lại khiến người khác ngưỡng mộ bởi cảm xúc và tấm lòng của một nữ doanh nhân luôn nỗ lực vì một thế giới không còn nhiều rác nhựa. Và AYA Cup - cung ứng sản phẩm tái sử dụng thay thế đồ nhựa chính là minh chứng cho những nỗ lực của Thuỳ Linh cho cộng đồng. Mô hình của AYA Cup được các giám khảo ghi nhận là giúp giải quyết được một vấn đề lớn của nhân loại hiện nay – rác nhựa.

Giải pháp phát triển dòng sản phẩm protein bền vững chiến thắng tại chung kết Blue Venture Award 2019 - 4
Võ Quốc Thảo Nguyên đại diện cho dự án Green Joy Straw

Dự án cuối cùng là Green Joy Straw của doanh nhân Võ Quốc Thảo Nguyên với sản phẩm chính là các ống hút được làm từ cỏ bàng khô. Tuy có nhiều mô hình kinh doanh tương đồng, tuy nhiên nhà sáng lập vẫn tin rằng mô hình kinh doanh của mình có những lợi thế riêng biệt và điều nữ doanh nhân đặt trọng tâm hơn cả chính là tận dụng nguồn nguyên liệu của khu vực để tạo ra cơ hội việc làm cho nông dân, thúc đẩy lối sống xanh bảo vệ môi trường.

Xét trên những tiêu chí gồm tiềm năng thị trường, tác động xã hội có khả năng thấy rõ, khả năng nhân rộng mô hình, năng lực tài chính, kỹ năng thuyết trình thuyết phục… Cuối cùng, Cricket One là dự án giành ngôi vị quán quân Giải Thưởng Doanh Nhân Cộng Đồng - Blue Venture Award 2019, giải nhì và ba lần lượt thuộc về 2 startup Vibabo và GreenJoy Straw.

Như vậy, sau Vulcan Augmetics, Cricket One đã chính thức trở thành đại diện Việt Nam tiếp theo tham gia thi đấu tại cuộc thi The Venture 2020 - diễn ra vào tháng 6 tại Canada.