1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giải pháp nào thay thế hàng xách tay không nguồn gốc?

Sản phẩm không nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo, cung cách phục vụ kém,… là những điểm luôn khiến người mua hàng xách tay “đau đầu”.

Sức hút từ các sản phẩm cao cấp

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  
 
Trong những năm gần đây, các mặt hàng cao cấp luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên thị trường, nhất là nhóm sản phẩm rượu ngoại, túi xách, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa,… Điều đó đã kéo theo sự phát triển nhộn nhịp của các cửa hiệu bán hàng xách tay. Được quảng cáo là tiết kiệm tối đa các loại thuế phí và tranh thủ các đợt khuyến mãi lớn “ở bên bển”, giá bán được các cửa hàng xách tay đưa ra luôn hấp dẫn nhiều so với cửa hàng chính hãng.

Thế nhưng cũng đã có không ít người mua hàng gặp phải những tình huống oái ăm như mua nhầm hàng giả, hàng nhái hay sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Anh Thành Trung (25 tuổi, Cần Thơ) kể lại một sự cố đáng buồn: “Đợt trước mình có mua một cái túi hàng xách tay tặng vợ. Mình cũng mua ngay tại một cửa hàng lớn được nhiều chị trong công ty giới thiệu lắm, mà mua về vợ mình tra code mới biết là không phải hàng thật. Từ đó mình chừa luôn, không bao giờ mua hàng xách tay không rõ nguồn gốc nữa.”

Chị Minh Ngọc (22 tuổi, TPHCM) cũng cho biết thêm: “Cũng không phải ít chỗ bán hàng xách tay đàng hoàng, nhưng nhiều người chỉ thấy hàng nào bán được thì nhập về chứ không có nhiều kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho mình. Trừ khi mình đã tìm hiểu kĩ càng về sản phẩm, chứ không thì mua về không xài được lại rất phí.”

Giải pháp thay thế hàng xách tay

Để tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc như trên, các tín đồ mua sắm vẫn thường tận tay chọn đồ tại các cửa hàng chính hãng hoặc nhờ người thân mua trực tiếp tại nước ngoài. Với những người hay đi du lịch ở nước khác thì họ cũng còn một bí quyết nữa, đó chính là các cửa hàng miễn thuế tại sân bay.

Giải pháp nào thay thế hàng xách tay không nguồn gốc?
Sự góp mặt của hàng loạt mặt hàng cao cấp đã tạo nên sức hút của cửa hàng miễn thuế Sasco tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với gia đình anh Shane Becel

Trong một cuộc khảo sát khách hàng ngẫu nhiên (tháng 1/2015) tại cửa hàng miễn thuế Sasco, khu Ga đến Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy, có đến 33% khách hàng lựa chọn mua sắm tại hệ thống cửa hàng miễn thuế tại đây vì đảm bảo chất lượng và an tâm về xuất xứ của các sản phẩm chính hãng. Chị Hoài Anh (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thích mua sắm ở cửa hàng miễn thuế tại Tân Sơn Nhất vì không phải lo lắng về hàng giả, hàng nhái. Điều này khiến tôi cảm thấy an tâm và thoải mái trong việc mua sắm hơn”.

Giải pháp nào thay thế hàng xách tay không nguồn gốc?
Các chương trình khuyến mãi đa dạng và phong phú là điểm khiến người mua sắm yêu thích khi mua hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy phần lớn sức hút đối với khách hàng đến từ mức giá cực kỳ cạnh tranh. Có đến 31% khách hàng lựa chọn mua sắm ở cửa hàng miễn thuế Sasco tại Tân Sơn Nhất bởi giá thấp hơn so với cửa hàng miễn thuế ở các nước lân cận và 31% khách hàng bị thu hút bởi những chương trình khuyến mãi hấp dẫn được tung ra thường xuyên tại đây. Ngoài ra, cửa hàng miễn thuế Sasco còn ghi điểm với khách hàng bởi phong cách phục vụ chu đáo, nhân viên thân thiện, không gian được thiết kế hài hoà, thoải mái trong quá trình mua sắm. Đây quả là lựa chọn mua sắm thông minh cho những khách hàng chuộng hàng cao cấp với giá tốt.

Giải pháp nào thay thế hàng xách tay không nguồn gốc?
Cửa hàng miễn thuế Sasco tại sân bay Tân Sơn Nhất là một địa chỉ bán hàng cao cấp tin cậy với giá cạnh tranh

Giải pháp nào thay thế hàng xách tay không nguồn gốc?
Không gian sang trọng, đội ngũ bán hàng, tư vấn chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho du khách

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất - tên giao dịch quốc tế là Southern Airports Services Joint Stock Company (viết tắt: SASCO) là doanh nghiệp nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500), kinh doanh dịch vụ Hàng không chủ lực tại sân bay Tân Sơn Nhất. SASCO Duty Free là một thương hiệu nhánh trực thuộc Công ty SASCO với chức năng chính là xuất nhập khẩu và tổ chức kinh doanh hàng Miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay, Sasco Duty Free đã nâng tổng số sản phẩm kinh doanh lên khoảng 12.000 sản phẩm với các nhóm hàng đến từ các thương hiệu xa xỉ phẩm nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Burberry, Salvatore Ferragamo, Montblanc, Lancome, Estee Lauder,…

PV

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”